Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Lưu Xuân Vĩnh cho hay: Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được cụ thể hóa và triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. Từ phong trào, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến đã xuất hiện, từng bước phát huy và nhân rộng, góp phần tô đậm thêm nét đẹp vùng nông thôn.

Người dân đã góp hàng vạn ngày công, tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp, đất thổ cư; đồng thời tự phá dỡ tường rào, công trình phụ và nhà ở để làm và mở rộng đường trục thôn, đường trong khu dân cư và xây dựng kênh mương, đường giao thông nội đồng.

{keywords}
Ninh Thuận: Nhiều hộ dân còn nghèo nhưng vẫn tự nguyện hiến đất để xây dựng nông thôn mới.

Nhiều hộ dân mặc dù đời sống còn gặp nhiều khó khăn nhưng vì sự phát triển của vùng quê vẫn tự nguyện hiến đất để phục vụ xây dựng nông thôn mới. Điển hình như ông Pi Năng Tình ở xã Phước Tân (huyện Bác Ái) hiến 2.000 m2 đất; chị Bây Thị Súng ở xã Mỹ Sơn (huyện Ninh Sơn) hiến 5.000 m2 đất để xây dựng trường học; 30 hộ dân ở xã Công Hải (huyện Thuận Bắc) hiến trên 1.000 m2 đất; 18 hộ dân ở xã Phước Thái (huyện Ninh Phước) hiến gần 4.000 m2 đất làm đường, làm kênh mương nội đồng…

Theo Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Ninh Thuận, tính đến hết năm 2018, toàn tỉnh có 20/47 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 42,55%; trong đó có 16 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí cũ và 4 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí mới. Đến cuối năm 2019, dự kiến có thêm 5 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu của giai đoạn sớm trước một năm.

Bài: Lê Thị Na - nhóm PV
Ảnh: Nguyễn Thị Huyền Sâm - nhóm PV