Sau 20 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, hôm 18/5 TP.HCM ghi nhận hai ca bệnh mới là bệnh nhân 4514 (TP Thủ Đức) và bệnh nhân 4583 (quận 7). Hai người này làm cùng công ty ở quận 3.

{keywords}
Lực lượng chức năng phong tỏa Chung cư mini trên đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7 

Đến ngày 20/5, TP.HCM tiếp tục ghi nhận thêm 3 ca mới, gồm các bệnh nhân 4780-4782 là 3 mẹ con bán hàng ăn tại hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiều, quận 3.

Tối cùng ngày, TP cũng ghi nhận thêm một ca nghi nhiễm Covid-19 là người đàn ông 63 tuổi, ngụ ở khu phố 6, phường 8, quận Gò Vấp.

Liên quan đến các ca bệnh này, TP hiện đang phong tỏa 8 địa điểm, nằm rải rác trên địa bàn gồm 3 điểm ở quận 3; 2 điểm quận Gò Vấp; các quận 10, 7, TP Thủ Đức đều có 1 điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tạm thời phong tỏa nhiều nơi có F1 để phục vụ công tác khoanh vùng, truy vết phòng chống dịch Covid-19.

8 điểm phong tỏa:

1. Hẻm 954/4 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp (ca nghi nhiễm Covid-19).

2. Phòng khám Y khoa Quang Trung (P.14, Q.Gò Vấp).

3. Hẻm 287 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3 (nơi ở của BN4780, BN4781, BN4782, là 3 mẹ con bán hàng ăn)

4. Trung tâm Y khoa Medic (Bệnh viện Hòa Hảo) trên đường Hoà Hảo, quận 10 (nơi bệnh nhân Covid-19 đến thăm khám)

5. Chung cư mini trên đường số 3, phường Tân Kiểng, quận 7 (nơi lưu trú của BN 4583)

6. Block A1, chung cư Sunview Town ở TP Thủ Đức (nơi lưu trú của BN 4514)

7. Số 129 đường Pasteur, quận 3 (nơi làm việc của BN 4514 và BN 4583)

8. Số 212 đường Pasteur, quận 3 (nơi làm việc của BN 4514 và BN 4583)

TP.HCM tiếp tục phong tỏa con hẻm ở Gò Vấp vì ca nghi nhiễm Covid-19

TP.HCM tiếp tục phong tỏa con hẻm ở Gò Vấp vì ca nghi nhiễm Covid-19

Lực lượng chức năng đang đặt rào chắn, phong tỏa hẻm 954/4 đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp sau khi phát hiện ca nghi nhiễm Covid-19 sống ở đây.

Tuấn Kiệt