12h trưa 10/5, giữa nắng bỏng rát 39 độ, Đại úy Phạm Văn Đen (Phòng CSGT tỉnh Vĩnh Phúc) ra hiệu kiểm tra giấy tờ một xe tải biển kiểm soát Hà Nội. Đây là chiếc xe thứ hàng chục nghìn mà anh Đen cùng đồng đội dừng trong suốt 5 ngày vừa qua khi làm nhiệm vụ trực chốt số 2 - xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. 

Theo anh Đen, mỗi ngày trung bình có khoảng 40-50 nghìn phương tiện đi qua chốt kiểm soát số 2. Công việc thêm vất vả khi thời tiết những ngày gần đây oi bức, nắng nóng 39-40 độ cộng với nhiệt độ từ mặt đường nhựa phả lên càng khiến nhiệm vụ thêm khó khăn. 

{keywords}
Đại úy Phạm Văn Đen làm nhiệm vụ tại chốt số 2

Dù vậy, hàng chục nghìn lượt xe vào thành phố, không một xe nào bị bỏ lọt khâu kiểm tra thân nhiệt, giấy tờ tùy thân và các nhiệm vụ khác liên quan đến chống dịch. Từ việc lực lượng CSGT, quân sự ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, phun khử khuẩn những xe khả nghi... các công việc diễn ra trơn tru 24/24h. Có không ít phương tiện buộc phải quay đầu chuyển hướng khi không đáp ứng được các điều kiện đặt ra. 

Theo Đại úy Đen, điều kiện vào thành phố cần có hộ khẩu tại các xã, phường; các xe chở hàng phải có giấy chứng minh từ doanh nghiệp cấp phát hàng hóa. Quy trình làm việc rất chặt chẽ, không được bỏ sót khâu nào nên khối lượng công việc là khổng lồ. 

{keywords}
Nhân viên y tế đo thân nhiệt những người vào thành phố Vĩnh Yên

14h cùng ngày, ghi nhận tại chốt kiểm soát dịch tại nút giao IC4 (xã Kim Long, huyện Tam Dương), lực lượng chức năng vẫn miệt mài, căng mình làm nhiệm vụ. Dưới nắng gắt, lớp sắc phục của Thượng úy, CSGT Lưu Quang Tú thấm mồ hôi khi liên tục làm nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện. 

"Yêu cầu chủ phương tiện xuất trình giấy tờ, kiểm tra thân nhiệt", Thượng úy Tú nói và chỉ tay về một xe container biển số An Giang. Sau khi đáp ứng đủ điều kiện, chủ xe được ra hiệu đi qua chốt kiểm soát.

{keywords}
Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát nút giao IC4 cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Nhìn lực lượng làm nhiệm vụ dưới nắng gắt, lái xe Đào Văn Hòa thốt lên "các anh vất vả quá". Dứt lời, lái xe này mang túi quả thanh long mang từ miền Nam ra tặng các cán bộ trực chốt với mong muốn tổ công tác giữ vững sức khỏe, tinh thần với cuộc chiến chống dịch nhiều khó khăn phía trước.

Chốt kiểm soát mà Đại úy Phạm Văn Đen hay Thượng úy Lưu Quang Tú làm nhiệm vụ là hai trong số chín vị trí được UBND tỉnh Vĩnh Phúc bố trí đảm bảo phòng chống dịch ở mức độ cao nhất khi tỉnh này ghi nhận hàng chục ca dương tính với Covid-19. 

{keywords}
Phun khử khuẩn xe tải

Theo đó, tỉnh Vĩnh Phúc bố trí 9 chốt gồm: Chốt 1: Đầu cầu Xuân Phương, phường Phúc Thắng, TP Phúc Yên; Chốt 2: Trạm thu phí đầu đường 100 tại xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên; Chốt 3: Đầu cầu Vĩnh Thịnh, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường; Chốt 4: Vòng xuyến đầu cầu Hạc Trì, xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường; Chốt 5: Khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Vĩnh Phúc trên tuyến QL 2C (xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch).

{keywords}
100% các phương tiện phải xuất trình giấy tờ tại các chốt kiểm soát

Tại cao tốc Nội Bài - Lào Cai được bố trí 3 chốt tại các nút giao IC6 (xã Văn Quán, huyện Lập Thạch), IC4 (xã Kim Long, huyện Tam Dương) và IC3 (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên) và chốt số 9 đặt tại đường đi Thái Nguyên qua Đèo Nhe tại xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên. 

Khi thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, tổ công tác phải sinh hoạt, ăn, nghỉ lại tại chốt. Vì các chốt hoạt động dã chiến giữa các cửa ngõ nên điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Các nhóm trong tổ phân công thay nhau làm nhiệm vụ liên tục từ mờ sáng. 

Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho VietNamNet biết, dịch Covid-19 chủng mới từ Ấn Độ có mức độ lây lan nhanh và gây nguy hiểm khó lường. Lực lượng công an tỉnh gần như được huy động tối đa để phục vụ công tác chống dịch.

{keywords}
Tổ công tác làm nhiệm vụ trong điều kiện nắng nóng 39 độ C

"Các chốt kiểm soát được xem như những 'lá chắn thép' giúp sàng lọc từ các cửa ngõ trọng yếu vào tỉnh Vĩnh Phúc. Anh em làm việc đổi ca liên tục để đảm bảo không bỏ lọt các đối tượng thuộc diện nguy cơ cao mắc Covid-19", Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận định. 

Việc bố trí các chốt kiểm soát nêu trên nằm trong chiến lược chống dịch mới của tỉnh Vĩnh Phúc khi chuyển hướng từ "truy đuổi" sang "bao vây, khoanh vùng, đón đầu, đánh chặn". 

{keywords}
Các lái xe tặng hoa quả cho lực lượng làm nhiệm vụ

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhìn nhận, chiến lược trên đưa ra nhằm tạo thế chủ động trên mặt trận chống giặc Covid-19. Việc sàng lọc các đối tượng có nguy cơ từ các cửa ngõ được xem như một lớp áo giáp bảo vệ vòng ngoài. Song song với đó là các nhiệm vụ truy vết, khoanh vùng, tổ chức nâng cấp công suất xét nghiệm, đầu tư các bệnh viện dã chiến, khu cách ly được tiến hành để đánh đuổi Covid-19 từ bên trong. 

Thực tế cho thấy, Vĩnh Phúc đang ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố những ngày qua, tuy nhiên theo lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, các ca nhiễm mới đều nằm trong diện khoanh vùng của tỉnh. 

Đoàn Bổng

Vĩnh Phúc chuyển cách chống dịch Covid-19 từ truy lùng sang đánh chặn

Vĩnh Phúc chuyển cách chống dịch Covid-19 từ truy lùng sang đánh chặn

"Chúng tôi quyết tâm bao vây, khoanh vùng, đón đầu, đánh chặn", Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nói. Ông cũng thông tin thêm về những tình tiết ở quán bar Sunny.