Một trong những hành động gây hấn của TQ bị khu vực và quốc tế lên án đó là biến các bãi ngầm thành đảo nhân tạo, xây dựng trên đó nhiều cơ sở phục vụ mục đích quân sự. Điều đáng lưu ý, tất cả được thực hiện với tốc độ thời gian nhanh kỷ lục.

Qua các hình ảnh vệ tinh chụp lại, hãy xem các bãi ngầm qua tay TQ thành đảo nhân tạo thế nào :

Đá Subi

{keywords}
27/7/2012

{keywords}
5/6/2015

Sáng kiến minh bạch Hàng hải châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) cho biết, Đá Subi chỉ cách khu vực dân cư đông đúc của Philippines khoảng 25km.

Theo AMTI, TQ đã cải tạo gần 4 triệu mét vuông đất ở đây và có thể chuẩn bị xây một đường băng. Họ đã làm sẵn một bãi đáp trực thăng và khả năng là cả cơ sở hạ tầng vệ tinh, an ninh. Trước đó, về tự nhiên, bãi đá này ngập dưới mặt nước khi triều cao.

Đá Chữ thập

{keywords}
22/1/2006

{keywords}
28/6/2015

AMTI ước tính TQ đã cải tạo gần 3 triệu mét vuông đất ở đây và các hình ảnh vệ tinh cho thấy rõ ràng họ đang xây một đường băng.

Đường băng này dài khoảng 3.000 m cho phép các loại máy bay quân sự hạ cánh. Theo AMTI, các cơ sở cầu cảng đang được xây dựng đủ để phục vụ các tàu quân sự. TQ còn xây dựng nhà máy xi măng, hệ thống súng phòng không, tháp radar, bãi đáp trực thăng và hải đăng.

Đá Vành khăn

{keywords}
24/1/2012

{keywords}
10/6/2015

TQ được cho là bắt đầu việc làm đảo nhân tạo ở bãi đá này kể từ đầu năm nay và hiện cải tạo được 5,5 triệu mét vuông đất. 

Trên bãi đá có nhiều cơ sở quân sự và thậm chí là hệ thống ăng ten vệ tinh, kênh đường thủy lân cận đã được mở rộng. Theo AMTI, rất có khả năng TQ muốn xây dựng một căn cứ hải quân ở đây.

Đá Gaven

{keywords}
1/9/2007

{keywords}
17/3/2015

AMTI cho biết, tại đây có cả nền tảng hỗ trợ lớn nơi các tàu có thể neo đậu, các ụ súng, radar và thiết bị thông tin.

Đá Tư Nghĩa

{keywords}
12/3/2008

{keywords}
16/3/2015

IHS Jane ước tính, TQ đã xây dựng một vùng đất lớn rộng 75.000 mét vuông ở đây, trang bị trên đó bao gồm cả tháp chống máy bay.

Đá Gạc Ma

{keywords}
9/11/2004

{keywords}
4/3/2015

Đây là một bãi ngầm ngập nước mà TQ đã biến đổi thành đảo nhân tạo rộng khoảng 400m ở nhiều phần trên đảo. Ở đây có một cơ sở quân sự đa cấp, khả năng là cả hệ thống radar và một cảng nhỏ.

Đá Châu Viên

{keywords}
14/1/2012

{keywords}
24/9/2014

Theo AMTI, nơi đây đã có một nền tảng bê tông với các trang thiết bị radar và thông tin liên lạc. TQ giờ đây còn làm đảo nhân tạo và nhiều cơ sở khác như 5 hệ thống ăng ten, một cơ sở radar, hai bãi đáp trực thăng, thậm chí còn có thể cả hệ thống súng hoặc tên lửa.

Thái An (Theo ABC)