- Ổ nhóm trộm cắp đã liên tiếp gây ra 21 vụ trộm két sắt trên địa bàn Hà Nội. Mỗi lần trộm được, chúng chia nhau hàng trăm triệu đồng.

Ngày 18/5, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, đã chuyển Hoàng Văn Việt (22 tuổi), Lê Văn Hoằng (24 tuổi, đều ở Thanh Hóa) cùng hồ sơ đối tượng lên Phòng cảnh sát hình sự để mở rộng điều tra vụ trộm.

Theo điều tra, ổ nhóm này đã liên tiếp thực hiện 21 vụ trộm cắp két sắt trên địa bàn các quận Ba Đình, Tây Hồ, Đống Đa... Mỗi lần trộm được, chúng chia nhau hàng trăm triệu đồng.

Cụ thể, vào đêm trung tuần tháng 1, Việt, Hoằng đã cùng Lê Văn Hoàn (32 tuổi, anh ruột của Hoằng) thuê taxi của Hoàng Văn Sinh từ nơi trọ ở huyện Mê Linh, đến phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng để trộm cắp.

Việt cảnh giới để đồng bọn đột nhập vào nhà dân khuân chiếc két sắt ở tầng 2, sau đó dắt thêm chiếc Honda SH của gia chủ.

Cả bọn dùng chiếc Honda SH để chở chiếc két sắt đi.

Sáng sớm cùng ngày, Hoàn thuê taxi chở cả nhóm về Thanh Hóa. Riêng chiếc xe SH trộm cắp được, Hoàn mang đến bến xe Mỹ Đình gửi.

Về đến khu vực rừng Sến (thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), chúng phá két, đốt giấy tờ bên trong. Nhân viên bảo vệ rừng thấy có khói đã hô hoán, khiến nhóm trộm phải bỏ chạy.

Trước đó, vào cuối tháng 12/2014, Hoàn, Hoằng, Việt, được Sinh chở đến đường Lê Duẩn, gần ga Hà Nội, trộm được chiếc két sắt bên trong có 280 triệu đồng của một hộ dân. Chúng mang két về rừng Sến để phá.

Tháng 8/2014, Việt, Hoàn đến phố Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, lấy trộm một két bên trong có 150 triệu đồng...

Hiện, Cơ quan chức năng đang truy bắt kẻ chủ mưu Lê Văn Hoàn để làm rõ.

T.Nhung