Ghi nhận của PV VietNamNet, trong 2 ngày qua, tại một sân bóng nằm ở khu dân cư 6B, xóm 23, xã Nghi Phú (TP Vinh, Nghệ An), nhóm người lớn và trẻ em chia nhau đá bóng vào khoảng 17h30p chiều.

Nhóm 7-8 người tụ tập đá bóng ở trong sân đều không đeo khẩu trang, vô tư hò hét.

{keywords}
Đi xe đạp, tụ tập đá bóng khi đang thực hiện cách ly xã hội ở TP Vinh 
{keywords}
Vô tư đá bóng mà không đeo khẩu trang

Ở ngoài sân, tuyến đường khá kín đáo nên được nhiều người đi bộ, đi xe đạp thành từng nhóm 2 đến 3 người.

Trong khi đó, trên toàn 25 phường, xã TP Vinh đang tổng lực truy vết, khai báo y tế về những người liên quan đến ổ dịch chợ đầu mối Vinh. Với phương châm "đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà", nhằm khoanh vùng, dập dịch Covid-19.

Chỉ tính riêng ổ dịch Covid-19 ở chợ đầu mối Vinh, đến nay đã có 33 nhiễm bệnh, trong đó có 16 tiểu thương buôn bán tại chợ.

Mặc dù mấy ngày trước, lực lượng liên ngành ở xã Nghi Phú (TP Vinh) đã xử lý rất nhiều trường hợp đi bộ, đi tập thể dục bằng xe đạp ở quanh khu dân cư này.

Trước đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã ký quyết định thực hiện cách ly xã hội toàn TP Vinh, theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 0h ngày 19/6 cho đến nay.

Hiện tại, Nghệ An đã ghi nhận 102 ca nhiễm Covid-19, trong đó TP Vinh nhiều nhất là 66 ca.

{keywords}
Tụ tập đá bóng
{keywords}
Tranh chấp quyết liệt cả người lớn và trẻ con 
{keywords}
 
{keywords}
Sân bóng bằng bê tông 
{keywords}
 
{keywords}
Thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội TP Vinh được áp dụng từ ngày 19/6 cho đến nay
{keywords}
Trẻ em đạp xe ngoài sân bóng
{keywords}
Lực lượng chức năng bắt người đi xe đạp 
{keywords}
 
{keywords}
Nhiều xe đạp được xã Nghi Phú, TP Vinh bắt đưa về cơ quan xử lý
Tổng lực truy vết, lấy mẫu diện rộng liên quan ca bệnh chợ đầu mối TP Vinh

Tổng lực truy vết, lấy mẫu diện rộng liên quan ca bệnh chợ đầu mối TP Vinh

Liên quan đến ổ dịch Covid-19 chợ đầu mối Vinh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND TP Vinh tổ chức truy vết tất cả những người liên quan đến việc kinh doanh, mua bán ở chợ.

Bảo An