Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk sáng nay (29/4) cho biết, tỉnh đã quyết định dừng tổ chức chương trình lễ hội Đêm trắng Ban Mê để đảm bảo an toàn, trong khi dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp.

Nhằm hạn chế tụ tập đông người, UBND tỉnh cũng đã quyết định dừng bắn pháo hoa dịp lễ 30/4.

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhân kỷ niệm 46 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

{keywords}
Đà Lạt ngừng phố đi bộ dịp lễ 30/4 và 1/5

Tỉnh dự kiến tổ chức các hoạt động chính như lễ hội Đêm trắng Ban Mê; hội chợ du lịch, ẩm thực và thương mại; chương trình uống cà phê đặc sản miễn phí...

Trong đó, lễ hội Đêm trắng Ban Mê lần đầu tiên được tổ chức tại Đắk Lắk với nhiều chương trình hấp dẫn.

{keywords}
Đắk Lắk ngừng tổ chức lễ hội dịp lễ 30/4 và 1/5 để phòng chống dịch Covid-19

Tương tự, UBND TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) cũng thống nhất tạm ngưng tổ chức phố đi bộ khu Hòa Bình để giảm tải cho các tuyến giao thông khác tại khu vực trung tâm TP do lượng du khách lên nghỉ lễ tăng.

Đà Lạt cũng cấm xe tải lưu thông vào 14 tuyến đường khu vực trung tâm từ 7-21h, áp dụng từ ngày 30/4 - 3/5 như Hồ Tùng Mậu, Hà Huy Tập, Trần Phú, 3 tháng 2, Nguyễn Văn Cừ, Bà Triệu, Phạm Ngũ Lão…

TP yêu cầu UBND các phường, xã tăng cường ra quân giải quyết các điểm phức tạp về trật tự đô thị trên địa bàn. Đồng thời, yêu cầu lực lượng công an tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là công tác phòng chống tai nạn và ùn tắc giao thông.

Để đảm bảo ATGT dịp nghỉ lễ này, CSGT tỉnh Lâm Đồng đã huy động 100% lực lượng, tăng cường phối hợp tuần lưu trên các tuyến giao thông trọng điểm, giám sát chặt các cửa ngõ ra vào trung tâm tỉnh và kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm.

Khánh Hòa: Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân cho biết, địa phương không tổ chức bắn pháo hoa vào tối 1/5. Đối với các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, du lịch mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 và Quốc tế Lao Động 1/5 vẫn tổ chức, nhưng giảm quy mô, dàn trải nhiều nơi, tránh tập trung đông người.

Theo văn bản của UBND tỉnh Ninh Thuận, các hoạt động dịch vụ vui chơi vũ trường, karaoke sẽ tạm dừng từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5.

Chính quyền tỉnh yêu cầu hạn chế đối với các hoạt động, sự kiện tập trung đông người không cần thiết. Chủ tịch tỉnh giao trách nhiệm cho chính quyền các huyện, thành phố và các cơ quan hữu trách tăng cường kiểm tra các hoạt động giải trí nói trên. Khi phát hiện sai phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng quyết định dừng bắn pháo hoa trong dịp 30/4.

“Việc bắn pháo hoa sẽ không thực hiện, các hoạt động văn hóa nghệ thuật để chào mừng ngày 30/4 phải làm đúng quy trình chống dịch", ông Phong chỉ đạo.

Theo ông Phong, việc không bắn pháo hoa là do sẽ rất khó kiểm soát sự kiện này khi người dân tới xem rất đông. 

Trước đó, Sở VH-TT TP cho biết, TP sẽ tổ chức 5 điểm bắn pháo hoa nhân dịp lễ 30/4 và 1/5. 

Trưa 29/4, ông Phạm Tấn Xử - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP Đà Nẵng cho biết vừa có văn bản về việc tạm dừng các sự kiện văn hóa, thể thao trong dịp lễ 30/4 và 1/5 do lo ngại dịch Covid-19.

Thư đó, tạm dừng các hoạt chào mừng kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và Quốc tế Lao động 1/5. Đặc biệt là những sự kiện thu hút khán giả như chương trình “The Rap show” vào tối ngày 30/4 tại Công viên Châu Á, chương trình nghệ thuật trong khuôn khổ sự kiện “YAMAHA motor expo 2021” vào tối ngày 1/5 tại bờ Đông cầu Rồng.

Yêu cầu Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạm dừng chương trình “Nghệ thuật xiếc đương đại” tại Công viên Thanh Niên.

Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ đạo dừng việc tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021, liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021” và sự kiện khai mạc du lịch Cát Bà 2021. 

Tỉnh Thanh Hóa dừng tổ chức khai mạc 2 lễ hội du lịch biển Hải Tiến (huyện Hoằng Hóa) và Hải Hòa (Thị xã Nghi Sơn).

Cụ thể, lễ hội du lịch biển Hải Tiến (dự kiến tổ chức vào 20h ngày 1/5) và lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập Thị xã Nghi Sơn cùng với lễ khai mạc du lịch biển Hải Hòa (dự kiến tổ chức vào 20h ngày 30/4).

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến có 5 điểm bắn pháo hoa trong dịp lễ tại 3 địa phương là TP Hạ Long, TP Cẩm Phả và TX Đông Triều gắn với các chương trình nghệ thuật tiêu biểu. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, tỉnh quyết định dừng việc bắn pháo hoa này.

Đồng thời, tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Sẵn sàng các kịch bản ứng phó nếu có dịch bùng phát trở lại. 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc chỉ đạo ngưng tổ chức các sự kiện quy mô tập trung đông người dịp lễ 30/4, 1/5 để tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

{keywords}
 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và các nước trong khu vực đang diễn biến phức tạp trong những ngày gần đây và để thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 541 về tăng cường thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các sự kiện lớn trên địa bàn tỉnh sắp diễn ra ngày 30/4, 1/5 sẽ dừng tổ chức...

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Sở Y tế tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình dịch kịp thời, báo cáo thường xuyên về UBND tỉnh và Tỉnh ủy trong những ngày lễ.

Các tỉnh đồng loạt lên phương án phòng, chống dịch dịp lễ 30/4 và 1/5

Các tỉnh đồng loạt lên phương án phòng, chống dịch dịp lễ 30/4 và 1/5

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành ở miền Trung gấp rút lên phương án phòng chống đảm bảo an toàn cho du khách dịp lễ 30/4 và 1/5.

Nhóm PV