Đây là một cái Tết chưa từng có, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Y tế liên tiếp công bố các ca nhiễm mới. Các địa phương tăng cường biện pháp phòng chống dịch, người dân hạn chế tiệc tất niên, chúc Tết và tuân thủ việc đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng...

{keywords}
Người dân đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng

Sáng 17/2 (mùng 6 Tết), Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19, tổng số ca mắc cả nước vẫn là 2.311 trường hợp. Từ ngày 28/1 đến nay, dịch đã lan ra 13 tỉnh, thành phố với 719 ca mắc trong cộng đồng. Hải Dương vẫn là ổ dịch lớn nhất nước với 539 ca. Không chỉ TP Chí Linh, Cẩm Giàng mà toàn tỉnh Hải Dương đã cách ly xã hội từ 0h ngày 16/2.

Việt Nam đang trải qua làn sóng lây nhiễm Covid-19 lần thứ 3, nhiều người đặt câu hỏi bao giờ kết thúc? GS Nguyễn Thiện Nhân (Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM) đánh giá, mức độ lây nhiễm ở Hải Dương hiện nay (220 người đang điều trị/1 triệu dân) cao gấp 55 lần mức lây nhiễm ở Hà Nội và TP.HCM (4 người đang điều trị/1 triệu dân). Vì vậy làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 3 ở Việt Nam hiện nay khi nào kết thúc chủ yếu phụ thuộc vào dịch Covid-19 ở Hải Dương bao giờ kết thúc. Xem tại đây

Nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung rất đáng lo ngại, đặc biệt là nơi có công nhân Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam. Vì vậy, tỉnh Hải Dương chỉ đạo khẩn trương di chuyển khoảng 1.800 công nhân công ty này đang cách ly tại nhiều địa điểm của thành phố sang vị trí mới, bảo đảm các quy định phòng chống dịch hơn. Xem tại đây

Hải Dương cách ly toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, hạn chế phương tiện trên các quốc lộ, đoạn đi qua địa bàn. Chính vì thế, quốc lộ 5 ngày cuối của kỳ nghỉ Tết vắng lặng. Xem tại đây

Trước diễn biến dịch phức tạp, tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ yêu cầu khẩn cấp truy vết kỹ càng, xét nghiệm để xác định chính xác bệnh nhân số 2229 (chuyên gia người Nhật làm việc tại Công ty Mitsui, đã tử vong) lây từ nguồn nào. Xem tại đây

{keywords}
Khách sạn Somerset West point (phường Quảng An, quận Tây Hồ) đang được phong toả

Đến 12h ngày 16/2 (mùng 5 Tết), Sở Y tế Hà Nội đã rà soát, xét nghiệm 517 trường hợp là F1, F2, liên quan tới 3 bệnh nhân của Công ty Mitsui bao gồm ca bệnh 2229, 2234 và 2240 (trong đó bệnh nhân 2229 và bệnh nhân 2240 mang quốc tịch Nhật Bản).

Kết quả xét nghiệm cho thấy, tất cả 517 mẫu xét nghiệm lần 1 đều âm tính với SARS-COV-2.

Tại TP.HCM, thành phố này còn 12 điểm phong tỏa (gỡ bỏ 9 điểm) liên quan đến các ca bệnh Covid-19, tính đến tối 16/2. Nhờ xét nghiệm thần tốc nên chỉ trong vòng 16 ngày, ngành Y tế đã kiểm soát chuỗi lây nhiễm liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất. Xem chi tiết

 

Thủ tướng nhất trí TP.HCM, Hà Nội có thể giãn cách một số khu vực có khả năng lây nhiễm cao; cần chuẩn bị sẵn sàng cách ly lớn khi tình huống xấu xảy ra. Xem tại đây

 

{keywords}
Hình ảnh quốc lộ 5 chiều mùng 5 Tết

Hà Nội yêu cầu, các hàng ăn phải đảm bảo giãn cách tối thiểu 2m giữa người với người hoặc giữ khoảng cách tối thiểu 1m và có tấm chắn giữa. Xem tại đây

TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Thanh Hóa và nhiều tỉnh, thành đã cho học sinh ngừng đến trường đến hết tháng 2 để phòng chống dịch. Xem tại đây

Kế hoạch cách ly người trở về từ tỉnh có dịch

Chiều mùng 5 Tết tại TP.HCM, lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất, bến xe Miền Đông sau kỳ nghỉ Tết khá đông. Xem tại đây

Tương tự, tại Hà Nội, lượng phương tiện dồn về Thủ đô khá đông gây ùn ứ các cửa ngõ, nhất là các tuyến đường cao tốc. Xem tại đây

Lượng người đổ về các thành phố lớn, các tỉnh có khu công nghiệp để làm việc, học tập sau kỳ nghỉ khiến nơi đây không tránh khỏi nguy cơ xâm nhập dịch từ các tỉnh thành khác. TP.HCM đã công bố kế hoạch cách ly người trở về từ tỉnh có dịch. Xem tại đây

Để chống dịch, Hải Phòng tuyên bố dừng tiếp nhận người và hàng hoá từ Hải Dương, bắt đầu từ chiều tối 16/2. Xem tại đây

 

Quảng Ninh yêu cầu những người từ Hải Dương và các vùng dịch vào tỉnh này phải cách ly tự trả phí. Xem tại đây

Công chức tỉnh Bình Thuận, trong vòng 14 ngày kể từ ngày 2/2 nếu đi đến 13 tỉnh thành có dịch đều phải sàng lọc Covid-19 trước khi trở lại làm việc. Xem tại đây

 

Xem thêm:

109 người chết vì tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết

Trong 7 ngày nghỉ Tết (từ ngày 10/2 đến ngày 16/2, tức từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết Tân Sửu 2021) toàn quốc xảy ra 182 vụ tai nạn giao thông, làm chết 109 người, bị thương 123 người. Xem tại đây

Hơn 4.000 ca cấp cứu trong đợt Tết do đánh nhau. 

Các cơ sở y tế tiếp nhận 4.001 ca cấp cứu do đánh nhau, 1.855 ca trong số đó (73%) phải nhập viện điều trị/theo dõi và đã có 8 trường hợp tử vong. Xem tại đây

Phát hiện người phụ nữ trốn cách ly qua livestream trên mạng xã hội

Chị N.T.T. (SN 1988) trú tại thôn Trại Mật, xã Tân Quang vừa bị cơ quan chức năng phạt 5 triệu đồng về việc trốn cách ly theo quy định. Xem tại đây

Truy tìm người đàn ông trốn khỏi khu cách ly ở Hải Phòng

Phạm Văn Trường (SN 1985, trú tại thôn Lang Thượng, xã Mỹ Đức, huyện An Lão, TP Hải Phòng) đã thực hiện được 10 ngày cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề du lịch và dịch vụ Hải Phòng. Tuy nhiên khi sắp hết thời hạn cách ly, người này đã bỏ trốn khỏi cơ sở. Xem tại đây

T. Huế

Hải Dương cách ly toàn tỉnh, Quốc lộ 5 xuất hiện hình ảnh khác thường

Hải Dương cách ly toàn tỉnh, Quốc lộ 5 xuất hiện hình ảnh khác thường

Tỉnh Hải Dương đã thông báo hạn chế phương tiện trên các quốc lộ, đoạn đi qua địa bàn. Quốc lộ 5 hôm nay vắng lặng bất thường.