Hôm nay (3/1), cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đang khẩn trương điều tra vụ việc một nhân viên trạm thu phí BOT Ninh Xuân (xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) bị đâm trọng thương vào tối qua.

{keywords}
Ông Ninh khi được cấp cứu tại bệnh viện

Nạn nhân là ông Nguyễn Hữu Khánh Ninh, nhân viên bảo vệ của Trạm BOT Ninh Xuân.

Thông tin ban đầu cho biết, vào tối 2/1, ông Khánh đang làm nhiệm vụ trên làn đường thu phí số 4, hướng từ Khánh Hòa đi Đắk Lắk. Lúc này, ông N.P.Q (được cho là người địa phương) đi xe máy đến gây sự và đánh vào mặt ông Ninh.

Bị đánh, ông Ninh bỏ chạy vào khu nhà điều hành của trạm. Ông Q. đuổi kịp, lấy dao mang theo đâm vào phía trước ngực ông Ninh. Ông Ninh chạy vào gần cửa trạm thì gục xuống, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đến chiều nay, theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, ông Ninh đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe tiến triển tốt.

Còn theo lãnh đạo trạm BOT Ninh Xuân, ngoài trường hợp ông Ninh bị đâm vào hôm qua, trước đó tháng 8/2020, 2 nhân viên của trạm này cũng bị đánh trọng thương. Cơ quan CSĐT Khánh Hòa đã khởi tố các hung thủ về tội giết người.

Lê Trường

Hai du khách bị sóng cuốn mất tích ở biển Kê Gà

Hai du khách bị sóng cuốn mất tích ở biển Kê Gà

Dù được cảnh báo biển động, nguy hiểm nhưng 2 du khách vẫn xuống biển tắm và bị sóng cuốn trôi.