Sáng 16/6, HĐND TP Tam Kỳ, đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 14, HĐND thành phố Khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 để kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND TP và Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ.

Tại kỳ họp, ông Bùi Ngọc Ảnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu đạt 100% (28/28 đại biểu có mặt).

{keywords}
Ông Bùi Ngọc Ảnh (người thứ 3 từ trái sang) đã được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ

Ngoài ra, ông Nguyễn Hồng Lai, Chánh Văn phòng UBND TP được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu đạt 100% (28/28 đại biểu có mặt).

Ông Bùi Ngọc Ảnh sinh năm 1975, quê quán Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Ông Ảnh có trình độ học vấn thạc sỹ Quản lý Tài nguyên và Môi trường; Lý luận chính trị Cao cấp.

Trước khi được giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ, ông Ảnh là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tam Kỳ.

Ông Ảnh từng giữ các chức vụ như: Phó GĐ Xí nghiệp Môi trường Đô thị Tam Kỳ; Bí thư Đảng ủy Phường An Xuân (TP Tam Kỳ); Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ…

Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa tuổi 39

Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân (HĐND) TP Tuy Hòa khóa XI đã bầu ông Cao Đình Huy (Phó Bí thư Thành ủy Tuy Hoà) làm Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, HĐND TP Tuy Hòa đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Kha. Trước đó, ông Kha có đơn xin nghỉ vì lý do sức khỏe.

{keywords}
Ông Cao Đình Huy (giữa) được bầu làm Chủ tịch UBND TP Tuy Hoà

HĐND TP Tuy Hòa đã bầu ông Cao Đình Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy giữ chức Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa nhiệm kỳ 2016 - 2021, với số phiếu 30/30.

Ông Cao Đình Huy, quê ở phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên; trình độ tiến sỹ kỹ thuật tài nguyên nước, cao cấp lý luận chính trị.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình lên tiếng trước Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải

Chánh án Nguyễn Hòa Bình lên tiếng trước Quốc hội về vụ án Hồ Duy Hải

“Câu chuyện đặt ra là có oan sai? Tôi sẽ trả lời câu hỏi Hồ Duy Hải có oan sai, có phạm tội hay không?”, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói trước Quốc hội.

Lê Bằng - Thục Kha