Ngày 10/3, cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết, đang phối hợp cùng công an quận 10 điều tra, truy xét vụ trộm xảy ra tại một ngôi nhà trên đường 3/2 , phường 6, quận 10.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h chiều 7/3, chủ nhà là bà V.T.K.H (SN 1956) đi làm về nhà. Lúc vào nhà, bà H thấy cửa vẫn khóa như bình thường.

{keywords}

Hiện trường ngôi nhà bị trộm viếng, lấy đi số tài sản khoảng 1,5 tỷ đồng

Khi vào bên trong nhà, bà H tá hỏa khi thấy đồ đạc ở các tầng bị lục lọi, xáo trộn. Kiểm tra, bà H phát hiện tủ chứa tài sản bị lục tung, mất đi nhiều tài sản. Bà H liền gọi điện thoại trình báo cơ quan công an.

Ngay sau đó, công an đã có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người có liên quan. Được biết, số tài sản mà bà H khai báo mất gồm: 40 lượng vàng, 4.000 USD, hơn 100 triệu đồng tiền mặt và nhiều giấy tờ quan trọng. Tổng giá trị tài sản hơn 1,5 tỷ đồng.

Được biết, nhà của bà H gồm ba tầng. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an ghi nhận, khả năng đối tượng trộm đã leo từ nhà hàng xóm qua, dùng vật dụng mang theo phá khung cửa sắt trên tầng thượng để đột nhập vào nhà, sau đó lục lọi các tầng để lấy tài sản.

Tài sản bị mất trộm - theo bà H được cất trong tủ ở một căn phòng tầng hai của căn nhà. 

Thời điểm nhà bị trộm, bà H. đi vắng, 2 người con của bà đang đi học.

Anh Sinh