Tòa nhà đã xuống cấp và thời tiết liên tục mưa dẫn tới tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực...

Theo Đại tá Nguyễn Văn Quyền, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố Hà Nội, điều tra ban đầu vụ sập nhà biệt thự cổ hơn 100 tuổi tại số 107 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xác định có 2 nạn nhân tử vong và 6 người bị thương.

{keywords}

Đang khẩn trương điều tra nguyên nhân sập nhà tại khu tập thể Trần Hưng Đạo

Cơ quan điều tra ban đầu xác định, tòa nhà được xây dựng từ năm 1905, đã qua sửa chữa, tu tạo vào những những năm 1990, có diện tích 1.164m3, gồm 3 khối, khối thứ 2 có diện tích 300 m2 đổ sập sang bên lối đi của tòa nhà.

Sơ bộ nguyên nhân ban đầu được xác định do tòa nhà đã qua sử dụng nhiều năm đã xuống cấp và thời tiết liên tục mưa trong những ngày vừa qua dẫn tới tòa nhà bị thấm nước, giảm khả năng chịu lực nên tự sập đổ một phần.

Hiện lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các lực lượng tiếp tục tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, nhanh chóng xác định chính xác nguyên nhân vụ việc.

(Theo VOV)