Sáng 30/3, tại trụ sở Công an phường Hiệp Tân, Công an quận Tân Phú đã mời tài xế Nguyễn Văn Đ. lên làm việc vì liên quan đến việc loan tin “TP.HCM bị phong tỏa 14 ngày để chống dịch Covid-19”.

{keywords}
Ông Nguyễn Văn Đ., người tung tin phong tỏa TP 14 ngày đang nghe Công an quận đọc quyết định xử phạt. Ảnh: Hồ Văn

Tại buổi làm việc, Công an quận Tân Phú cho biết, việc ông Đ. loan tin TP phong tỏa 14 ngày là sai sự thật, vi phạm Nghị định 174 tại điểm a, khoản 3, điều 64 về lĩnh vực Bưu chính viễn thông, Công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

Theo đó, Công an đã ra quyết định xử phạt ông Đ. 10 triệu đồng cho vi phạm nói trên. Tại buổi làm việc, ông Đ. thừa nhận sai xót và chấp hành hình phạt của cơ quan chức năng.

Trước đó, ông Đ. lấy thông tin từ một người khác và đăng lên trang cá nhân với nội dung: “Phong tỏa TP.HCM 14 ngày, kể từ ngày 28/3 để chống dịch”.

Đây là thông tin sai sự thật và hoàn toàn bịa đặt. Công an quận Tân Phú đã xác minh và ra quyết định xử phạt vào ngày 27/3, đến hôm nay mời ông Đ. lên đọc quyết định nói trên.

“Mục đích xử phạt là nhằm răn đe, góp phần cùng TP chặn đứng nạn tung tin giả, gây hoang mang dư luận trong công tác phòng, chống dịch Covid-19” - đại diện Công an quận Tân Phú cho hay.

Trước đó, khi thông tin về phong tỏa TP lan truyền trên mạng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã bác bỏ thông tin này, đồng thời giao Sở TT&TT phối hợp với cơ quan Công an xác minh người tung tin, xử phạt nghiêm minh theo pháp luật.

Facebooker Nguyễn Sin bị mời làm việc vụ loan tin người chết vì Covid-19

Facebooker Nguyễn Sin bị mời làm việc vụ loan tin người chết vì Covid-19

Sở TT&TT TP.HCM đã mời chủ tài khoản Facebook có tên Nguyễn Sin làm việc vụ loan tin sai sự thật về người tử vong do Covid-19.

Hồ Văn