{keywords}
Đầu tháng 5 là thời kỳ nắng nóng cao điểm ở khu vực Nam Bộ. Có ngày tại TP.HCM, nắng nóng lên đến 39-40 độ C
{keywords}
Sinh viên và dân văn phòng tranh thủ đi ăn trưa rồi nhanh chóng quay về
{keywords}
Chị Thúy Ngà nhân viên một công ty ở Q1 cho biết, 3 ngày nay nhiệt độ ở TP liên tục tăng, từ 37 lên tới 39 độ C. Nhiều người sợ nắng nóng, ngại ra đường phải lựa chọn hình thức giao đồ ăn trực tuyến trên các ứng dụng..

{keywords}

Người dân đội nắng chờ đèn đỏ qua ngã tư Trần Não - Lương Định Của, quận 2 trưa 8/5
{keywords}
Che mặt, trùm kín khắp người - hình ảnh ở cầu Sài Gòn hướng về trung tâm thành phố 
{keywords}
Giữa trưa nắng nhiệt độ có thể lên tới 39-40 độ C
{keywords}
Nắng vừa nóng vừa oi bức khi độ ẩm tương đối thấp chỉ 35 - 45%, theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn Nam Bộ
{keywords}
Một gia đình chở theo đứa trẻ di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 3
{keywords}
Người dân vừa lái xe, vừa dùng tay che nắng khi di chuyển trên đường vào trưa 9/5
{keywords}
Nhân viên một cửa hàng dùng tấm bạc che yên xe máy tránh nóng cho khách hàng
{keywords}
Công nhân trạm metro vất vả làm việc dưới nắng nóng gần 40 độ C
{keywords}
Hai công nhân công trình metro dưới cái nắng gay gắt ngày hè
{keywords}
Một người phụ nữ bán tạp hoá nghỉ ngơi dưới cái nắng gay gắt trên đường Đồng Khởi, quận 1
{keywords}
Người dân đọc báo, xem điện thoại trốn nóng
{keywords}
Công nhân nghỉ trưa tại công viên Lam Sơn, quận 1
{keywords}
Nhân viên cây xanh liên tục tưới nước chăm sóc cây, dưới cái nắng gắt trên đường Nguyễn Huệ, quận 1
{keywords}
Một người đàn ông leo lên nóc nhà sửa lại mái tôn dưới cái nắng gay gắt
{keywords}
 Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Nam Bộ, đợt nắng nóng đầu mùa còn kéo dài trong 4-5 ngày tới
Kết cục của tài xế ô tô chạy lấn làn, ép 2 xe cứu thương vào lề đường

Kết cục của tài xế ô tô chạy lấn làn, ép 2 xe cứu thương vào lề đường

Tài xế ô tô 7 chỗ không chịu nhường đường, ép 2 xe cứu thương vào lề đường bị phạt hành chính và tước bằng lái 2 tháng.

T.Tùng