Chủ tịch UBND xã Cuối Hạ Bùi Thanh Chương trưa nay xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ giết người nghiêm trọng.

Nạn nhân là bà Quách Thị Nhưm, người tàn tật, có tiền sử bệnh thần kinh đang phải uống thuốc điều trị.

“Thời điểm xảy ra vụ án mạng, nạn nhân ở nhà một mình do con cái đều đi làm ăn xa. Nghi phạm là Quách Công Nhỉa (SN 1959) - hàng xóm của nạn nhân.

Nhỉa nghiện rượu nên thần kinh không ổn định. Trước lúc xảy ra vụ án mạng thương tâm này, giữa gia đình nghi phạm Nhỉa và bà Nhưm không có mâu thuẫn gì”- ông Chương cho biết.

Vào khoảng 18h10 hôm qua, người dân nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Quách Thị Nhưm. Ngay lập tức mọi người chạy tới kiểm tra thì phát hiện bà Nhưm nằm bất động trên vũng máu.

Nằm cách thi thể nạn nhân không xa là ông Quách Công Nhỉa dính đầy máu trên người, vẫn say xỉn.

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường. Nghi phạm được đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Hoàng Hà

Cô gái 26 tuổi bị bạn trai sát hại trong nhà nghỉ ở Móng Cái

Cô gái 26 tuổi bị bạn trai sát hại trong nhà nghỉ ở Móng Cái

Cường hẹn bạn gái tại nhà nghỉ, sau cuộc cãi vã, y dùng dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.