Ngày 4/12, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam bà Lê Thị Hoa (56 tuổi, ở ấp Sóc Thác, xã Nguyện Hoá, huyện Châu Thành) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

{keywords}
Công an đọc lệnh bắt giam bà Hoa. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo điều tra, bà Hoa  đứng ra làm chủ hụi từ năm 2008, mỗi dây hụi từ 200 đến 500 nghìn đồng. Sau đó, bà Hoa mở thêm nhiều dây hụi, có hàng trăm người tham gia.

Năm 2012, bà Hoa vay tiền để xây nhà nhưng không có khả năng chi trả nên bà ta mở thêm các dây hụi từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Bà Hoa tự ý bán khống hụi để chiếm đoạt tiền.

Cuối năm 2020, bà Hoa tuyên bố vỡ hụi khi 46 dây hụi chưa kết thúc khiến nhiều người lao đao. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh làm rõ 15 dây hụi, chứng minh bà Hoa chiếm đoạt trên 703 triệu đồng của khoảng 70 hụi viên.

Thủ đoạn của bà Hoa là mạo danh hụi viên để hốt và bán khống hụi. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đang mở rộng vụ án.

Qua rà soát của công an, hiện nay Trà Vinh có 1.123 chủ hụi với 5.695 dây hụi, số tiền góp khoảng 965 tỷ đồng. Tình trạng vỡ hụi, lợi dụng việc góp hụi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nhiều nguy cơ tiềm ẩn.

T.Chí  

Xã nghèo ngồi trên lửa vì vỡ hụi cả trăm tỷ

Xã nghèo ngồi trên lửa vì vỡ hụi cả trăm tỷ

Người dân xã Phú Sơn (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) như đang ngồi trên đống lửa vì chủ phường hụi vỡ nợ hàng chục tỷ đồng.