Vụ việc xảy ra khoảng 22h ngày 5/10, tổ công tác Y24/141 làm nhiệm vụ tại phố Lạc Trung (phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy Honda SH BKS 30N4-0759 có biểu hiện nghi vấn.

{keywords}
Chiếc xe SH sau 11 năm mất trộm nhờ tổ công tác 141, gia đình chị Yến đã nhận lại tài sản bị mất

Qua kiểm tra hành chính, người điều khiển xe không xuất trình được giấy tờ liên quan. Tiến hành xác minh, tổ công tác phát hiện xe mang BKS giả, không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu.

Tra cứu số khung, số máy cho kết quả xe máy có BKS 30L1-2974, chủ xe là chị Nguyễn Thị Hải Yến (trú tại Ba Đình).

Tổ công tác tiến hành bàn giao người và phương tiện cho công an phường Vĩnh Tuy làm rõ. Sau đó cơ quan chức năng mời chủ xe là chị Nguyễn Thị Hải Yến lên nhận lại chiếc xe đã bị mất trộm.

{keywords}
Gia đình chị Yến vẫn còn giữ được hoá đơn mua xe từ năm 2009


Qua trao đổi, chủ xe cho biết, chiếc xe trên bị kẻ gian lấy cắp hồi tháng 12/2009, lúc đó gia đình mới mua được 2 tháng.

Chị Yến sau đó đã gửi thư cảm ơn đến lãnh đạo CATP Hà Nội và cán bộ chiến sĩ tổ công tác Y24/141.

Trong thư chị Yến viết: Bằng tinh thần trách nhiệm, đấu tranh không bỏ lọt tội phạm, các chiến sĩ tổ công tác 141 nói riêng và công an nói chung đã làm rõ vụ việc và trả lại tài sản cho gia đình tôi. Tôi cảm thấy rất vui và xúc động”.

P.Trần

Công an Hà Nội bắt bà Phạm Thị Đoan Trang

Công an Hà Nội bắt bà Phạm Thị Đoan Trang

Công an Hà Nội phối hợp cùng nhiều đơn vị khác đã bắt tạm giam bà Phạm Thị Đoan Trang tại TP.HCM.