- Mới nhìn, người ta nghĩ đây là một chiếc xích đu đã cũ bên cạnh chiếc xe máy tồi tàn. Nhưng điều bất ngờ là từ 2 vật dụng này, cùng với một hệ thống ròng rọc tự chế, người dân nơi đây đã sang bãi giữa sông Hồng bằng cái tạm gọi là “cáp treo” như thế này.

Cách sang sông đặc biệt này là sáng tạo của người dân thôn Mai Châu, xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Đã hơn 1 năm nay, hầu hết người dân trong thôn sang bãi giữa sông Hồng trồng và thu hoạch chuối bằng cách đi cáp treo thay vì thuyền.

Chỉ mất chưa đầy 2 phút đã đi được từ bờ bên này sang bên kia. 

Đây là 1 trong 3 chiếc cáp được sử dụng ở thôn Mai Châu. Tuy nhiên, nhìn hình ảnh trong clip mới thấy có nhiều hiểm nguy rình rập người dân.

Nhị Tiến