Vào khoảng 23h đêm qua, tổ công tác Y13/141 làm nhiệm vụ tại ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo (Hà Nội) kiểm tra hành chính lái xe Bạch Minh Long, đi xe máy BKS 29D1 - 684.84 trên phố Hàng Bài.

{keywords}
Đăng ký xe và chiếc xe Bạch Minh Long điều khiển không có thông tin trong dữ liệu quản lý phương tiện của công an 

Bạch Minh Long khai làm ở báo VietNamNet 14 năm, có thẻ chuyên viên. Thấy chiếc thẻ có nhiều điểm bất thường, Đại uý Lê Mạnh Hưng - Tổ trưởng tổ Y13/141 đã liên hệ với báo VietNamNet để xác minh.

Khi phóng viên VietNamNet có mặt tại chốt Y13/141 thì lái xe Bạch Minh Long thừa nhận mình không công tác tại báo, qua bạn bè Long đã “nhờ in” chiếc thẻ nói trên để…đi đường.

Tiếp tục xác minh nhanh chiếc xe Long điều kiển, tổ trưởng tổ Y13 cho biết, biển kiểm soát xe không có trong cơ sở dữ liệu quản lý phương tiện của cơ quan công an, tra cứu số khung, số máy cũng không ra kết quả.

Đại uý Hưng nhận định: Ngoài việc lái xe dùng giấy tờ giả báo VietNamNet, chiếc xe có thể là tang vật một vụ án.

Tổ công tác bàn giao xe và Bạch Minh Long cho công an phường Hàng Bài điều tra làm rõ. 

Hà Nội cấm xe máy: 200 triệu mua được ô tô, đường lại càng tắc

Hà Nội cấm xe máy: 200 triệu mua được ô tô, đường lại càng tắc

Theo TS Nguyễn Xuân Thuỷ, nếu Hà Nội cấm xe máy thì mọi người sẽ dồn vào mua ô tô, trong khi 200 triệu đã mua được thì đường phố lại càng ùn tắc.

P.Trần