Đại diện phường Sơn Kỳ nơi tổ chức tiêm vắc xin cho người dân tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh cho biết, buổi sáng có 280 người đến tiêm, chiều cùng ngày có 520 người.

Điểm tiêm treo bảng thông báo rõ loại vắc xin Vero Cell (Sinopharm, Trung Quốc) cho người dân được rõ.

"Trong ngày hôm nay chưa thấy có ai phản đối hay bỏ về khi biết tiêm vắc xin Vero Cell" - vị đại diện phường Sơn Kỳ nói.

{keywords}
Người dân vào điểm tiêm chủng tại phường Sơn Kỳ. Phía trước có biển ghi rõ loại vắc xin được tiêm   
{keywords}
Người dân được phát phiếu ghi thông tin và giải thích về việc tiêm vắc xin Vero Cell

 

{keywords}

Chị Phạm Thị Ngọc Bích (đội áo) cùng con gái đi tiêm vắc xin chia sẻ: "Nhận được thông tin từ UBND về việc tiêm vắc xin, chiều nay tôi và con gái tới điểm tiêm ngay. Tình hình dịch đang rất căng thẳng nên loại vắc xin nào cũng được, miễn là bảo vệ mình càng sớm càng tốt". 
{keywords}
Người dân chủ động lấy ghế ngồi giãn cách chờ tiêm vắc xin

 

{keywords}

Những người buổi sáng xếp hàng chờ nhưng hết vắc xin được ưu tiên tiêm trước vào đầu giờ chiều

 

{keywords}
Người dân ngồi giãn cách, xếp hàng khá trật tự

 

{keywords}
 

 

{keywords}
Người dân điền vào phiếu thông tin đồng ý tiêm vắc xin trước khi tiêm

 

{keywords}
Người dân khai báo y tế và điền vào giấy xác nhận đồng ý tiêm vắc xin 

 

{keywords}
Người dân được đo huyết áp trước khi tiêm 
{keywords}
Nhân viên y tế tháo hộp đựng vắc xin Vero Cell và giải thích cho người dân về đặc tính loại vắc xin sắp tiêm chủng  
{keywords}
 

 

{keywords}
Anh Lê Hoàng Duy, nhân viên văn phòng cùng gia đình đi tiêm cho biết: "Chúng tôi đi tiêm thấy cũng nhẹ nhàng, không lo lắng gì. Tiêm càng sớm càng tốt, nhất là trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng thế này"

 

{keywords}
Chị Bảo Trang đi xếp hàng từ sáng chờ nhưng hết vắc xin, đầu giờ chiều chị quay lại được ưu tiên tiêm sớm

 

{keywords}
TP.HCM vẫn triển khai các loại vắc xin trên tinh thần tự nguyện, an toàn
{keywords}
 

 

{keywords}
Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, trong ngày 13/8, TP.HCM đã tiêm được gần 18.000 liều Vero Cell (Sinopharm, Trung Quốc). Trong ngày hôm nay, 1 triệu liều Vero Cell từ Trung Quốc cũng vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
{keywords}
Người dân ngồi chờ 30 phút sau tiêm 

Trước đó chiều 13/8, hàng trăm người dân ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh cũng xếp hàng vào tiêm vắc xin Sinopharm do Trung Quốc sản xuất. Có khoảng 600 liều vắc xin được tiêm hết trong ngày 13/8.

{keywords}

Ngay từ đầu buổi chiều, hàng trăm người đã có mặt tại trường tiểu học Bình Hưng, xếp hàng chờ tới lượt tiêm vắc xin

{keywords}
Bên trong khu vực chờ tiêm  
{keywords}
Trong số những người tiêm có nhiều bạn trẻ  
{keywords}
Người dân nơi đây trước khi tiêm đều nắm rõ thông tin về loại vắc xin được tiêm là vắc xin Sinopharm do Trung Quốc sản xuất
{keywords}
Một người dân tiêm vắc xin  

{keywords}

 
{keywords}
Phần lớn người dân đều tự nguyện đăng ký tiêm vắc xin
{keywords}
 

XEM CLIP:

Đã có 17.916 người dân TP.HCM tiêm vắc xin Sinopharm

Đã có 17.916 người dân TP.HCM tiêm vắc xin Sinopharm

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong ngày 13/8, TP đã có 17.916 liều vắc xin Sinopharm tiêm cho người dân. Tất cả trường hợp này đều ổn định, an toàn sau tiêm.

Tâm An - Đình Tuyển