Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu (hôm nay 3/9) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", xảy ra tại phường 11, TP Vũng Tàu liên quan đến đối tượng Vũ Tiến Giang (47 tuổi, quê Thái Bình).

Theo điều tra ban đầu, do biết khu nhà trọ nơi mình sinh sống tại quận Bình Thạnh, TP.HCM có người bị ho, sốt, nghi nhiễm Covid-19, nên khoảng 2h ngày 22/8, Vũ Tiến Giang đã tự điều khiển xe mô tô đi từ nơi sinh sống về nhà ông Chu Nguyên Th., phường 11, TP Vũng Tàu để ở nhờ.

 

{keywords}

Cơ quan chức năng trực chốt khu vực phong tỏa, liên quan đến ổ dịch mới trên địa bàn phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu. Ảnh: Quang Hưng

Đến 11h cùng ngày, qua công tác nắm tình hình, tổ trưởng dân phố nơi ông Th. cư trú phát hiện việc Giang đang ở đây, nên yêu cầu đến phường để khai báo y tế vì đi từ vùng dịch về địa phương.

Sau đó, Giang đến Trạm y tế phường 11 khai báo y tế, rồi tiếp tục trở lại nhà ông Th. tự cách ly.

Trưa ngày 23/8, thấy bản thân bị sốt nhẹ, Giang tự test nhanh Covid-19 và có kết quả dương tính nCoV nên báo Trạm y tế phường và được đưa đi cách ly tập trung.

Ba ngày sau, CDC Bà Rịa - Vũng Tàu thông báo Giang có kết quả PCR khẳng định dương tính nCoV, sau đó được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu cơ sở mới.

Đến ngày 28/8, người tiếp xúc gần với Giang là ông Chu Nguyên Th. cũng có kết quả PCR dương tính với nCoV.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, thời điểm xảy ra vụ việc trên địa bàn TP.HCM và TP Vũng Tàu đều đang áp dụng Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội. Mặc dù không được phép của cơ quan chức năng, nhưng Vũ Tiến Giang vẫn lợi dụng trời tối, sử dụng xe mô tô, treo 2 ổ bánh mì trên đầu xe nhằm ngụy trang việc di chuyển trái phép của mình, để về nhà người quen ở phường 11, TP Vũng Tàu. Đồng thời, không tự giác khai báo y tế, dẫn đến làm lây lan dịch bệnh cho người dân địa phương.

Công an TP Vũng Tàu đang tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của người liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đây là vụ án hình sự "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" đầu tiên bị khởi tố tại Bà Rịa - Vũng Tàu, kể từ thời điểm bùng phát dịch trên địa bàn vào ngày 28/6.

Quang Hưng

Khởi tố giám đốc công ty thủy sản ở Cà Mau hoạt động trái phép làm lây dịch

Khởi tố giám đốc công ty thủy sản ở Cà Mau hoạt động trái phép làm lây dịch

Cơ quan điều tra khởi tố ông Nguyễn Chí Tâm, Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy sản Thành Tâm ở TP Cà Mau vì cho công ty hoạt động trái phép làm lây lan dịch bệnh.