Mạng xã hội hôm nay lan truyền thông tin “một người từ Hàn Quốc về Việt Nam không được cách ly theo quy định và đã di chuyển đến tỉnh Bến Tre”. Thông tin này làm nhiều người lo lắng.

Trao đổi với VietNamNet trưa nay, Giám đốc Sở Y tế Bến Tre Ngô Văn Tán, cho biết người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc, không có đi qua vùng dịch.

{keywords}
Một bệnh viện dã chiến ở TP.HCM. Ảnh: Trương Thanh Tùng

 

Theo ông Tán, khi nhận được thông tin một người từ Hàn Quốc trở về Việt Nam và đến thăm người thân ở tỉnh Bến Tre, ngành y tế đã có buổi làm việc với người này ngay trong đêm 29/2.

Ông Tán cho biết, người đàn ông này sau khi đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, ngành chức năng đã yêu cầu phải tự cách ly tại nhà riêng ở quận Tân Bình.

Tuy nhiên, ông này đã tự rời điểm cách ly, xuống Bến Tre để thăm người thân tại khu 1 du lịch ở huyện Châu Thành.

Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, người đàn ông Hàn Quốc này đã trở về TP.HCM để cách ly.

Ngành y tế địa phương đang rà soát những ai đã từng tiếp xúc với người đàn ông này để tiến hành cách ly theo quy định.

3 du học sinh tiếp xúc với mẹ bạn nhiễm Covid-19, tự nguyện cách ly

3 du học sinh tiếp xúc với mẹ bạn nhiễm Covid-19, tự nguyện cách ly

Cả 3 du học sinh từ Hàn Quốc về Cà Mau đều tiếp xúc với người bạn có mẹ dương tính với Covid-19. Hiện sức khoẻ của cả 3 du học sinh này đều bình thường. 

Hoài Thanh