Lãnh đạo Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đang lấy lời khai, làm rõ hành vi trốn cách ly phòng chống dịch Covid-19 đối với anh Nguyễn Văn Lợi (42 tuổi, trú tại Hải Phòng).

{keywords}
Anh Lợi (bên trái) làm việc với lực lượng chức năng

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 7/7, lực lượng chức năng tại khu vực kiểm soát phương tiện của Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo kiểm tra xe tải BKS 15C - 302.04, do anh Phạm Quang Hưng (44 tuổi, trú tỉnh Hải Dương) điều khiển, đi từ Lào về Việt Nam.

Khi kiểm tra chiếc tủ lạnh đặt trên cabin xe tải, lực lượng chức năng phát hiện anh Lợi đang nằm gọn trong đó.

Khai nhận với cơ quan chức năng, người đàn ông này cho biết, làm nghề lái xe chở hàng hóa ở Lào.

“Trên đường trở về nước, người đàn ông này dùng "chiêu" nói trên để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng với mục đích không bị cách ly khi nhập cảnh vào Việt Nam”, lãnh đạo đồn biên phòng cho biết.

Quang Thành

3 người chui hầm xe khách qua cửa khẩu để trốn cách ly

3 người chui hầm xe khách qua cửa khẩu để trốn cách ly

Để trốn kiểm tra y tế và cách ly theo quy định, 3 người đàn ông đã chui hầm xe khách, nhập cảnh từ Lào về qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.