Công an TP Thủ Dầu Một sáng nay (29/11) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân vụ việc một người đàn ông tử vong.

Sự việc xảy ra vào sáng cùng ngày trước công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một).

{keywords}
Khu vực phát hiện vụ việc - Ảnh: T.T

Nạn nhân là ông Lê Đình Hùng (SN 1979, ngụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

Theo đó, vào sáng cùng ngày, người dân đi tập thể dục ngang qua công trình xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương thì phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên lề đường, kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong. Sự việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng để điều tra.

Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân mặc quần lửng, áo thun, trên mặt có nhiều vết bầm, nạn nhân đã tử vong trước đó.

Theo thông tin người thân cung cấp cho công an, trước đó ít ngày ông Hùng bị tai nạn giao thông nên được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương (phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một) để nhập viện điều trị.

Tuy nhiên, sáng nay ông Hùng bất ngờ rời khỏi phòng bệnh, đi bộ đến khu vực Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương mới đang xây dựng cách đó khoảng 3km thì gục chết trên đường.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong do bị tụ máu bầm ở phần đầu. Kết quả xét nghiệm Covid-19 của nạn nhân là âm tính.

Điều tra cái chết của cặp vợ chồng trong nhà nghỉ ở Long An

Điều tra cái chết của cặp vợ chồng trong nhà nghỉ ở Long An

Kiểm tra căn phòng nơi đôi vợ chồng cùng một em bé thuê ở qua đêm, nhân viên khách sạn ở Long An tá hỏa phát hiện hai người lớn tử vong.  

Xuân An