XEM CLIP: 

Trên đất liền khu vực Hải Phòng từ sáng mai có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11.

{keywords}
Ông Phạm Văn Thép cùng lãnh đạo quận Đồ Sơn kiểm tra công tác chống bão
{keywords}
Đê biển hư hỏng nặng trước bão số 3

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 1 điều động tàu SAR 411, SAR 273 ứng trực tại vịnh Lan Hạ, Cát Bà; canô 02, 03, 06 ứng trực tại khu vực bắc sông Cấm thực hiện nhiệm vụ.

{keywords}
Bộ đội biên phòng giúp dân di dời tài sản đến nơi an toàn

Tại quận Đồ Sơn hiện còn 29 phương tiện và 120 người lao động chưa vào bờ. Cũng tại địa phương này có khoảng 1 nghìn mét đê biển bị sạt lở nặng.

{keywords}
Các hộ kinh doanh trên bờ biển thu dọn đồ đạc về nhà
{keywords}
Gia cố nhà hàng để tránh bão
{keywords}
Người kinh doanh dịch vụ bọc kín hàng hóa 

Bờ kè, đê biển tại khu 1 và nhiều vị trí ở khu 2 quận Đồ Sơn đã bị sóng cuốn trôi. Tình trạng này khiến cơ quan chức năng phải gia cố tạm thời bằng lan can sắt. 

{keywords}
 

Ông Phạm Văn Thép, Giám đốc Sở NN&PTNT Hải Phòng cho biết: Tuyến đê biển tại Đồ Sơn nhiều đoạn đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng. 

{keywords}
Neo đậu tàu thuyền tại cảng cá Ngọc Hải

Đối với huyện Cát Hải, địa phương đã thông báo, yêu cầu 1.122 phương tiện và 2.383 lao động di chuyển vào nơi tránh trú. Hiện vẫn còn 340 phương tiện và 605 lao động hoạt động cách bờ từ 3 đến 5 hải lý đang được kêu gọi về âu neo đậu.

Theo quan sát của đồn biên phòng Bạch Long Vĩ và trạm ra đa hải quân, tính đến chiều tối nay không còn phương tiện hoạt động quanh đảo Bạch Long Vĩ. Trên đảo có tổng 2.499 tàu thuyền vào tránh bão.

Quảng Ninh: 300 du khách tránh bão trên đảo Cô Tô

Tỉnh Quảng Ninh đang có mưa nhẹ, tất cả tàu thuyền đánh bắt hải sản đã vào khu neo đậu.

{keywords}
Ngư dân vào bờ tránh bão

{keywords}

 

Khu vực tránh trú bão trên Vịnh Hạ Long

Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa Quảng Ninh Vũ Mạnh Long cho biết: Vì ảnh hưởng của bão số 3 nên vào 10h hôm nay đã có lệnh cấm tất cả mọi phương tiện tàu cá và tàu chở khách xuất bến.

{keywords}
Chằng buộc tàu tránh bão số 3 trên Vịnh Hạ Long

"Các tuyến tàu tham quan đảo, tham quan vịnh Hạ Long đã ngừng hoạt động. Trên đảo Cô Tô giờ còn 300 du khách còn lưu trú”, ông Long nói.

Thái Bình: Cấm biển, di dời dân đến nơi an toàn

Ông Đặng Trọng Thăng, Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã ban hành lệnh cấm biển, đồng thời thực hiện hàng loạt các biện pháp khẩn cấp đối phó với tình huống bão số 3 có thể đổ bộ.

{keywords}
Bộ đội biên phòng giúp ngư dân Thái Bình vào bờ 

Thái Bình cũng nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi bắt đầu từ 10h sáng nay, đồng thời kêu gọi tàu, thuyền về nơi tránh trú an toàn. Tỉnh đã sơ tán toàn bộ hộ nuôi trồng thủy sản và các hộ dân sinh sống ở các khu vực nguy hiểm ngoài đê chính.

Toàn tỉnh Thái Bình hiện có 1.279 tàu/3.643 ngư dân, trên 4.000 chòi canh, coi ngao... đã sẵn sàng ứng phó với báo số 3.

Hoài Anh - Phạm Công

Bão số 3 giật cấp 12 bẻ hướng, thẳng tiến Quảng Ninh-Thái Bình

Bão số 3 giật cấp 12 bẻ hướng, thẳng tiến Quảng Ninh-Thái Bình

Bão số 3 giật cấp 12 liên tục đổi hướng. Dự báo khoảng chiều đến tối mai đi vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió giật cấp 10-11.