Theo thông tin ban đầu, Nguyễn Minh Tuấn (tự "Tuấn não", SN 1985, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ vào ngày 1/11, về hành vi “Giết người”.

Đến ngày 3/11, nghi phạm Tuấn được đưa về trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng.

Khoảng 13h50 ngày 4/11, cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh Sóc Trăng đi kiểm tra giám sát các phòng trong khu vực giam giữ.

Khi đi đến dãy B4, buồng giam số 3 thì phát hiện Tuấn trong tư thế treo cổ bằng khăn tắm.

Ngay lập tức, cán bộ trại giam đưa nghi phạm Tuấn xuống đất và đưa đi sơ cứu nhưng Tuấn đã tử vong.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng, sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan công an đã phối hợp cùng VKSND xác minh làm rõ vụ việc.

Thi thể của Tuấn đã được bàn giao cho gia đình mai táng.

Nghi phạm treo cổ chết trong phòng tạm giữ?

Nghi phạm treo cổ chết trong phòng tạm giữ?

Những người thân của nạn nhân được cho là treo cổ tự tử trong phòng tạm giữ của Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đang vô cùng bức xúc trước cái chết bất thường.

T.Chí