Vừa thấy người lạ bước xuống từ cabin xe mình, vị giám đốc liền hô hào người thân đuổi đánh hội đồng khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng tham gia đánh hội đồng, gây ra cái chết của anh Lê Việt Phương (37 tuổi, trú tại Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội, từng có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản).

Trong số các đối tượng bị bắt giữ có Nguyễn Đình Thanh (35 tuổi) - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thanh Trà có trụ sở tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông.


6 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: VTCNews)

Kết quả điều tra cho hay, vào khoảng 13h45 ngày 9/3, anh Phương cùng một thanh niên lái xe Kia Morning 7 chỗ đến trụ sở công ty Thanh Trà để hỏi mua vật liệu xây dựng.

Khi Nguyễn Đình Thanh ra ngoài, thấy anh Phương bước xuống từ cabin xe tải của mình nên sinh nghi, chạy lại hỏi.

Vừa nói chuyện được vài câu, Phương liền chạy về phía ô tô của mình để bỏ chạy thì làm rơi bộ giấy tờ xe của công ty Thanh Trà.

Thấy vậy, Thanh hô hào người thân và nhân viên đuổi theo dùng tay chân đánh hội đồng khiến Phương bất tỉnh và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngoài Nguyễn Đình Thanh, 5 đối tượng khác được xác định gồm: Nguyễn Đình Tam (70 tuổi, bố vợ của Thanh), Nguyễn Đình Thành (38 tuổi, anh trai của Thanh), Nguyễn Đình Hùng (44 tuổi), Nguyễn Đình Hưởng (23 tuổi) và Lưu Văn Quế (31 tuổi), cùng trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông.

M.Đức (tổng hợp)