Đại tá Đinh Văn Nơi, tân Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo điều tra.

{keywords}
Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường. Ảnh: Nghiêm Túc 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 hôm qua, căn nhà của bà Nguyễn Thị Diễm (44 tuổi) bốc cháy dữ dội. Vụ cháy làm bà Diễm và con gái Nguyễn Thị Thu Hà (25 tuổi), cùng bé Lê Trâm Anh (3 tuổi, con chị Hà) bị bỏng nặng. Nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi.

{keywords}
Hiện trường vụ việc. Ảnh: Nghiêm Túc

Bước đầu cơ quan chức năng nghi vấn, nguyên nhân vụ cháy có thể do mâu thuẫn tình cảm.

Bà Diễm có quan hệ tình cảm với một người tên Quang. Gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên Quang mua xăng mang đến nhà bà Diễm châm lửa đốt.

Theo cơ quan điều tra, sau khi gây án, đối tượng Quang bỏ trốn khỏi địa phương. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã bắt đối tượng Quang vào sáng nay khi gã đang trốn tại huyện Bình Đại, Bến Tre.

{keywords}
Đại tá Đinh Văn Nơi đến thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Nghiêm Túc
{keywords}
Tân Giám đốc Công an tỉnh trao tiền hỗ trợ cho đại diện gia đình nạn nhân. Ảnh: Nghiêm Túc

Giám đốc Công an tỉnh đến BV đa khoa khu vực tỉnh An Giang gửi lời thăm hỏi, động viên đến 3 nạn nhân, đồng thời trao tiền hỗ trợ 5 triệu đồng/người.

Nghi án đòi quan hệ không được, phóng hoả đốt nhà làm 2 người chết

Nghi án đòi quan hệ không được, phóng hoả đốt nhà làm 2 người chết

Bực tức do không cho quan hệ tình dục, Súa chạy vào 'cố thủ' ở phòng ngủ chị X. rồi phóng hỏa khiến gã và con chị X. tử vong ngày mùng 4 Tết.

Hoài Thanh