Một lãnh đạo Công an huyện Ia Grai (Gia Lai) sáng nay cho biết, đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong ở xã Ia Khai.

Nạn nhân tử vong là Lầu Bá Súa (17 tuổi, trú làng Jang Blo, xã Ia Khai) và cháu X.Q.T (4 tuổi, trú cùng xã).

{keywords}
Nghi ngờ vì đòi quan hệ không được, Súa ôm con riêng chị X. rồi phóng hoả đốt làm cả hai tử vong - Ảnh minh hoạ

Thông tin ban đầu, vào khuya ngày 28/1 (mùng 4 Tết), Lầu Bá Súa sang nhà chị L.Y.X (22 tuổi, hàng xóm của Súa) chơi.

Tại đây, giữa Súa và chị X xảy ra mâu thuẫn. Chị X sau đó bỏ chạy sang nhà hàng xóm thì Súa vào phòng ngủ chị X khóa trái cửa lại la hét.

Trong phòng lúc này có cháu T (con chị X) đang nằm ngủ.

Nghe tiếng la hét, hàng xóm sang vận động Súa ra ngoài nói chuyện nhưng Súa không chịu ra. Một lúc sau thì lửa từ trong phòng ngủ bùng phát dữ dội.

Người dân vội phá cửa dập lửa nhưng do đám cháy quá lớn nên không tiếp cận được hiện trường cứu người. Một lúc sau, đám cháy được dập tắt thì Súa và cháu T đã tử vong.

Theo nhân chứng, tối xảy ra vụ hỏa hoạn, Súa sang nhà chị X đòi quan hệ tình dục nhưng chị này bỏ chạy ra ngoài nên Súa tức giận phóng hỏa.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai điều tra, làm rõ.

Thủ đoạn ma mãnh của kẻ phóng hỏa giết 5 người ở TP.HCM

Thủ đoạn ma mãnh của kẻ phóng hỏa giết 5 người ở TP.HCM

Liên quan đến vụ cháy 5 người chết ở Sài Gòn, đến nay nghi can Nguyễn Hữu Phước (tự Hiền, SN 1982, ngụ quận 9) đã khai báo chi tiết về quá trình gây án.

Trùng Dương