Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hôm nay (18/9) cho biết, vừa tiến hành làm việc với ông V.Q.T. (46 tuổi, trú tại xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ) liên quan đến hành vi đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, kèm nội dung xúc phạm uy tín công an địa phương.

{keywords}
Đoạn thông tin sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an do ông T. đăng tải lên zalo cá nhân. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào khoảng 17h45 ngày 16/9, tổ tuần tra Công an xã Tân Hải đang làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn thì phát hiện ông V.V.P. (trú tại xã Tân Hải) điều khiển xe lưu thông trên đường, nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Tại đây, ông P. không xuất trình được “giấy đi đường” theo quy định, không trình bày được lý do chính đáng ra ngoài trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tuy nhiên, xét thấy hoàn cảnh gia đình ông P. khó khăn nên tổ tuần tra không lập biên bản, mà chỉ nhắc nhở và yêu cầu ông P. quay về nhà.

{keywords}
Ông T. tại buổi làm việc với công an. Ảnh: Công an cung cấp

Sau đó, ông P. kể lại câu chuyện trên cho ông V.Q.T. nghe và ông T. đã dùng mạng zalo cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, kèm nội dung xúc phạm lực lượng công an xã Tân Hải.

Làm việc với công an, ông T. cho biết sau khi nghe ông P. kể lại câu chuyện trên thì cảm thấy bức xúc nên đăng nội dung sai sự thật về câu chuyện để thu hút dư luận.

Sau khi được giải thích, ông T. đã gỡ bỏ bài viết sai sự thật, đăng bài đính chính, xin lỗi và cam kết không tái phạm.

Công an thị xã Phú Mỹ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đề xuất cấp có thẩm quyền xử phạt ông T. theo quy định.

Nhậu trong lúc giãn cách, chạy xe nẹt pô còn đánh hai cán bộ công an

Nhậu trong lúc giãn cách, chạy xe nẹt pô còn đánh hai cán bộ công an

Nhậu xong, hai người đàn ông chạy xe máy nẹt pô, không đội nón bảo hiểm, không đeo khẩu trang, khi bị nhắc nhở thì cùng bạn tấn công cán bộ công an.

Quang Hưng