Thấy cảnh va chạm trên đường, nhóm 4 đối tượng cầm hung khí lao vào chém người để cướp xe gắn máy.

Vụ cướp táo tợn xảy ra vào khoảng 1h25 sáng 6/3 tại trước khu đất trống số 229 đường Khánh Hội, P.5, Q.4, TP.HCM.

{keywords}

Hiện trường vụ chém người, cướp xe tại đường Khánh Hội, quận 4 rạng sáng ngày 6/3. Ảnh bạn đọc cung cấp

Bước đầu đội cảnh sát hình sự, công an Q.4 đã bắt giữ 2 nghi can gây án gồm: Nguyễn Trung Kiên (SN 1994, ngụ đường Tôn Đản, P.8, Q.4) và Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, quê Thừa Thiên – Huế, tạm trú đường số 3, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân). 

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt 2 đối tượng cùng băng nhóm này là Phan Trung Hiếu (SN 1992, ngụ đường Bến Chương Dương, P.Cầu Ông Lãnh, Q.1) và đối tượng tên Phúc (chưa rõ lai lịch).

Theo điều tra ban đầu, thời điểm trên tại trước nhà số 229 đường Khánh Hội xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe gắn máy do chị Trần Thị Diễm Tr (SN 1997, ngụ Q.4) điều khiển và xe gắn máy do anh Nguyễn Trúc Th (SN 1988, ngụ Q.4) cầm lái. 

Khi cả 2 nạn nhân té xuống đường thì nhiều người dân xung quanh, người đi đường chạy đến hỗ trợ dìu 2 người vào bãi đất trống gần đó, đồng thời dắt 2 xe gắn máy vào lề đường.

{keywords}
Một đối tượng cướp bị bắt giữ tại hiện trường. Ảnh bạn đọc cung cấp

Trong khi anh Th gọi điện thoại nhờ người thân đến trợ giúp, bất ngờ có 4 đối tượng đi trên 3 xe gắn máy xông đến. Không nói không rằng, nhóm đối tượng này dùng hung khí tự chế lao vào chém anh Th và cướp xe hiệu Luvias của chị Tr rồi nhanh chân tẩu thoát.

Đúng lúc, lực lượng công an P.3, Q.4 kết hợp với bảo vệ dân phố đi tuần tra địa bàn thì phát hiện, tiến hành truy đuổi. Lực lượng tại hiện trường đã bắt giữ được 1 trong 4 đối tượng gây án, là đối tượng Kiên.

Quá trình truy xét công an đã bắt giữ thêm đối tượng Tùng nói trên. Riêng 2 đối tượng còn lại, công an xác định hiện đã bỏ trốn và đang truy lùng gắt gao.

Anh Sinh