Cây thông cao 30m, đường kính rộng nhất hơn 10m, được mắc 1.000 giàn đèn nháy, kết nối hàng vạn lá nhựa thông đặt ở linh địa Trại Gáo, Nghi Lộc, Nghệ An.

{keywords}

Những ngày này, đi đâu cũng dễ bắt gặp các giáo xứ, giáo họ và từng gia đình Công giáo trang trí những cây thông Noel, hang đá Bê Lem… chuẩn bị đón một mùa Giáng Sinh mới. Tại Linh địa Trại Gáo, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) người dân đang hoàn thiện một cây thông Noel khủng, có thể nói là cao nhất xứ Nghệ.


{keywords}

Cây thông này cao 30 mét, băng tòa nhà 7 tầng, đế cây có chiều rộng 10 mét.


{keywords}

Dưới chân cây thông có một cổng đi vào, ô tô có thể chui qua được. Người dân cho biết họ xây dựng cây thông này cách đây gần 1 tháng và đến nay thì cơ bản hoàn thành.


{keywords}

Cây thông gồm 10 tầng, đặt ngay trước cổng ra vào nhà thờ Trại Gáo.


{keywords}


{keywords}

Cây thông được mắc 1.000 giàn đèn nháy, kết nối hàng vạn lá nhựa thông đặt mua từ Sài Gòn cùng với hàng ngàn quả chuông, trái bóng.

(Theo Tri thức)