Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata, pháo tự hành Koalitsiya-SV... sẽ lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng.

Trang web Bộ Quốc phòng Nga lần đầu tiên công bố hình ảnh về các loại vũ khí tân tiến nhất sẽ tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm ngày Chiến thắng 9/5.

Cùng với xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố hình ảnh xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 dựa trên hệ thống khung gầm Armata, pháo tự hành Koalitsiya-SV, và các xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng phát xít sẽ là buổi lễ lớn nhất trong lịch sử Nga. Dự kiến sẽ có khoảng 16.500 binh sĩ cùng khoảng 200 loại vũ khí, khí tài quân sự (trong đó có những loại lần đầu tiên được công bố) sẽ tham dự lễ diễu binh.

{keywords}

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata

Điểm nổi bật của T-14 Armata là hệ thống tháp pháo được điều khiển từ xa và khoang bọc thép dạng con nhộng dành cho tổ điều khiển 3 người ở phía trước thân xe.

T-14 được trang bị pháo nòng trơn 125 mm, có thể sử dụng nhiều loại đạn hỏa lực mạnh, kể cả tên lửa. Nó được trang bị hệ thống tự động nạp đạn.

T-14 Armata còn sở hữu pháo 30 mm để tiêu diệt các mục tiêu bay tầm thấp như trực thăng. Ngoài ra để đối phó với tên lửa chống tăng, T-14 Armata còn được trang bị súng máy hạng nặng 12,5 mm gắn ở tháp pháo.

Nhiều ý kiến đánh giá rằng, T-14 Armata có thể tự bảo vệ trước mọi nguy cơ. Các chuyên gia quân sự của Nga và phương Tây nhận định, xe tăng Armata sẽ vượt xa tất cả các mẫu xe tăng hiện có trên thế giới.

{keywords}

Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata

Xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 Armata được thiết kế dựa trên khung sườn của tăng T-14 Armata. Nó được bọc giáp hạng nặng có khả năng chống chịu tốt các loại vũ khí chống tăng.

Vũ khí chính của T-15 Armata gồm 1 pháo tự động 2A42 cỡ 30 mm với 500 viên đạn, trong đó có 160 đạn xuyên giáp và 340 đạn nổ phân mảnh. Pháo có tầm bắn khoảng 4.000 mét.

Hai bên tháp pháo lắp 4 tên lửa chống tăng có điều khiển Kornet-EM có tầm bắn tối đa từ 8 - 10 km, 1 súng máy đồng trục 7,62 mm với cơ số 2.000 viên đạn.

Xe chiến đấu bộ binh T-15 Armata được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, có khả năng tự động tìm kiếm mục tiêu.

{keywords}

Xe bọc thép chuyển quân Bumerang

{keywords}

Pháo tự hành Koalitsiya-SV

{keywords}

Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25

{keywords}

Xe bọc thép chuyển quân Kurganets-25

{keywords}

Tên lửa chống tăng Kornet-D1 được gắn trên xe chạy mọi địa hình GAZ Tigr 

Theo VOV