Các máy bay ném bom Su-34 của Nga lần đầu tiên xuất kích không chỉ mang theo các loại bom tác chiến thông thường mà còn có tên lửa không đối không tầm gần, tầm trung.

Mỹ 'chột' không kích Syria vì siêu tên lửa S400 của Nga

Theo một người phát ngôn lực lượng không quân Nga, các máy bay ném bom Su-34 triển khai tới khu vực xung đột Syria đã được trang bị thêm vũ khí.

"Các máy bay ném bom Su-34 của Nga lần đầu tiên xuất kích đã không chỉ mang theo các loại bom tác chiến thông thường, mà còn có cả tên lửa không đối không tầm gần, tầm trung", người phát ngôn Igor Klimov cho hay.

Các máy bay được trang bị tên lửa với mục đích phòng thủ. Nhờ tăng cường khả năng tìm kiếm và trang bị mà chúng có thể đánh trúng mục tiêu ở cách xa 60km.

Quyết định trang bị tên lửa ngoài hệ thống vũ khí thông thường cho Su-34 diễn ra sau vụ máy bay F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay Su-24 của Nga với cáo buộc xâm phạm không phận.

Su-34 được triển khai trong các chiến dịch ném bom tại Syria kể từ tháng 10. 

Hiện có khoảng 14 chiếc máy bay loại này đóng tại căn cứ không quân Khmeimim ở Latakia, phía nam Syria. 

Cường kích Su-34 có thể mang theo lượng vũ khí khổng lồ trong mỗi lần xuất kích (tổng cộng 8 tấn bom đạn, tên lửa các loại). 

Nga cũng đã quyết định điều siêu tổ hợp tên lửa phòng không S-400 tới Syria.

Thái An (Theo RT, Forces)