- Ấm ức vì bị cô gái từ chối đi chơi cùng, gã trai dùng "bom xăng" ném vào nhà nạn nhân để "rửa hận".

Ngày 11/3, Công an quận Ba Đình, TP Hà Nội, cho biết đã khởi tố và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Việt Dũng (SN 1991) và Nguyễn Xuân Đức (SN 1992) để điều tra hành vi hủy hoại tài sản.

{keywords}
Hai bị can bị khởi tố vì ném "bom xăng" vào nhà nạn nhân.

Trước đó, khoảng 2h30 ngày 2/3/2016, Dũng, Đức và một người bạn khác rủ nhau đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng để uống rượu. Tại cuộc nhậu, Dũng ấm ức kể chuyện anh ta gọi điện rủ  bạn gái là chị H. (SN 1991) đi chơi nhưng bị chị này từ chối.

Dũng nói với Đức muốn dậy cho chị H. một bài học. Đến khoảng 5h cùng ngày, Dũng lấy can nhựa bảo Đức đi mua 25.000đ tiền xăng để đốt nhà bạn gái.

Dũng và Đức mang xăng đến nhà chị H. Tại đây, Đức đứng ngoài cảnh giới để Dũng cầm can xăng châm lửa rồi ném qua cổng, vào trong sân nhà nạn nhân.

Vụ hỏa hoạn khiến 3 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp của gia đình chị H. bị cháy, gây thiệt hại khoảng 50 triệu đồng). Thấy lửa bùng cháy, cả hai lên xe bỏ trốn.

T.Nhung