Sự việc xảy ra vào hồi 17h30 ngày 7/8, tại cây xăng Ka Long (phường Ka Long, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh). Xe bồn chở xăng đang tiếp xăng cho bể chứa thì bốc cháy dữ dội.

Theo những người dân chứng kiến cho biết, vào khoảng 17h30 từ khu vực cửa hàng xăng dầu Ka Long (gần bến xe Ka Long) khói bốc lên nghi ngút từ vị trí trước đầu xe bồn đang xuống xăng dầu của bể chứa ở cây xăng. Ban đầu ngọn lửa không lớn nhưng không kịp xử lý nên ngọn lửa bao trùm lên toàn bộ xe bồn.


{keywords}

Ngọn lửa lớn khiến cách xa hàng chục mét vẫn cảm thấy sức nóng.

Ngọn lửa ngày càng lan dần và có nguy cơ lan xuống bể chứa xăng gây cháy nổ lớn.

Lực lượng chữa cháy thuộc Phòng Cảnh sát PCCC số 1 - Cảnh sát PCCC tỉnh đã huy động toàn bộ nhân lực và phương tiện tiếp cận hiện trường chữa cháy. Xe chữa cháy của Phòng Cảnh sát PCCC số 2 (khu vực Cẩm Phả) cũng ngay lập tức lên đường chi viện.

{keywords}

Ngọn lửa được xác định bốc lên từ xe bồn chứa xăng gần đó.

Ông Dương Văn Cơ - Chủ tịch UBND TP Móng Cái cho biết, hiện các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đang nỗ lực dập tắt đám cháy. Đồng thời các lực lượng của thành phố cũng triển khai các biện pháp di dời người dân nhằm đảm bảo an toàn, đề phòng cây xăng phát nổ.

{keywords}

Lực lượng cứu hỏa TP Móng Cái dốc lực để chữa cháy.

{keywords}

Cột khói và ngọn lửa bốc cao hàng chục mét.

Đến 20h30 cùng ngày, ngọn lửa cơ bản đã được khống chế, không có thiệt hại về người.

Phạm Công