- Đợt nắng nóng kéo dài đã chấm dứt trên cả nước. Miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu.

Ngày hôm qua (5/7), nắng nóng còn xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Thuận với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ. 

Ngày hôm nay (6/7), nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở một số nơi ở khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận. Như vậy đợt nắng nóng trên diện rộng sẽ kết thúc trên cả nước.

{keywords}
Hà Nội thời tiết mát mẻ, dễ chịu trong những ngày đầu tuần (Ảnh minh họa, Nguồn: Khám phá)

Khu vực Bắc Bộ ngày 6, mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 7 đến ngày 10, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Thủ đô Hà Nội, những ngày đầu tuần thời tiết cũng mát mẻ, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ ngày 6 đến ngày 8, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc gió đông đến đông bắc, phía nam gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ ngày 6 đến ngày 10, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. 

Tây Nguyên và Nam Bộ, từ ngày 6 đến ngày 15, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và dông. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo ngày và đêm 6/7/2015:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía bắc đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 oC.

Bão giật cấp 10 -11 trên biển Đông

{keywords}

Trên biển đông đang xuất hiện cơn bão LINFA, hồi 4 giờ ngày 6/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Lu-dông (Phi-líp-pin). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 10-11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 4 giờ ngày 7/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 240km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, khu vực Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 04 giờ ngày 8/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 120,5 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 120km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 11-12.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-10, giật cấp 11-12 và có mưa dông mạnh. Sóng biển cao 3-5 mét; biển động rất mạnh. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km.

Do gió mùa Tây Nam ở phía Nam hoạt động mạnh nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và có mưa dông rải rác. Sóng biển cao 2-4 mét; biển động. 

Lê Lan