Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, từ ngày 20/6 trở đi, nắng nóng trên diện rộng đã bao phủ hầu hết các tỉnh thành miền Bắc.

{keywords}
 

Sau nắng nóng gia tăng về cường độ, một số địa phương xuất hiện nắng nóng gay gắt, có nơi đạt mức đặc biệt gay gắt.

Khu vực Trung Bộ nắng nóng khốc liệt hơn, tại đây nhiều địa phương có nắng nóng đặc biệt gay gắt kéo dài và hoành hành dữ dội.

Hiện vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục có xu thế phát triển và mở rộng thêm. Kết hợp với hiệu ứng phơn do gió mùa Tây Nam gây ra. Theo đó, ngày 22/6, nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ sẽ tăng lên mức đỉnh điểm.

Tại Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-39 độ, có nơi đạt mức 39-41 độ, các tỉnh Trung Bộ dao động từ 37-40 độ, có địa phương lên tới 41-43 độ.

Khoảng chiều tối và đêm ngày 23/6, vùng áp thấp nóng phía Tây bị một bộ phận không khí lạnh từ phía Bắc nén yếu và đầy dần lên. Thời tiết miền Bắc có mưa, mưa rào đều khắp và dông rải rác. Nắng nóng giảm dần rồi chấm dứt, trong khi đó khu vực Trung Bộ nắng nóng chỉ giảm nhẹ.   

Thời tiết bất thường, Hà Nội nắng nóng gay gắt lên tới 50 độ

Thời tiết bất thường, Hà Nội nắng nóng gay gắt lên tới 50 độ

 Khu vực Hà Nội trời nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Buổi trưa, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 50 độ. 

Minh Hải