- Sau 4 ngày điều trị, nạn nhân thứ 5 của vụ nổ Văn Phú đã tử vong tại Bệnh viện Quân y 103.

BS Kiều Văn Khương, Chủ nhiệm khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, dù được được điều trị tích cực song đến 8h30 sáng nay (23/3), bệnh nhân Đặng Cao Thuỷ (32 tuổi, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội) đã tử vong.

Anh Thuỷ là một trong 2 nạn nhân bị thương nặng nhất trong vụ nổ Văn Phú vào chiều 19/3 vừa qua.

{keywords}
Hiện trường vụ nổ Văn Phú - Hà Đông

Nạn nhân Thủy khi nhập viện đã hôn mê, đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng, dị vật kim loại xuyên vào não, xuất huyết não lớn bán cầu phải, phù não lan tỏa 2 bán cầu; hai mắt xuất huyết dưới kết mạc, vết thương phần mềm dưới da, cẳng tay hai bên, vai do vụ nổ.

Những ngày nằm tại viện, bệnh nhân luôn trong tình trạng hết sức nguy kịch khi mạch nhanh, phải thở máy. Đến ngày hôm qua, bệnh nhân có tiên lượng xấu hơn khi kèm thêm sốt cao.

{keywords}
Nạn nhân Thủy khi nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Quân y 103. Ảnh: T.Hạnh

Trường hợp nạn nhân nặng còn lại là Nguyễn Thị Lệ (22 tuổi, Thanh Thuỷ, Thanh Oai, Hà Nội) dù không bị mảnh kim loại bắn xuyên sọ, tuy nhiên do bị bắn mạnh vào tường nên bị chấn thương sọ não nặng, máu tụ 2 màng cứng bán cầu phải, tổn thương nhãn cầu trái, mạch nhanh, huyết áp chỉ còn 40/90...

Sau phẫu thuật, hiện sức khoẻ chị Lệ đang tiến triển chậm. Kết quả chụp lại cắt lớp vi tính sọ não mới nhất cho thấy, bệnh nhân đã hết máu tụ dưới màng cứng, giờ chỉ còn các ổ dọc não rải rác và có phù não hai bán cầu.

Trước đó, vụ nổ lớn ở Văn Phú (Hà Nội) vào chiều 19/3 đã khiến 4 người tử vong và 8 người bị thương. Những trường hợp nạn nhân nhẹ hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, sức khoẻ ổn định.

Thúy Hạnh