Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh cho biết, vừa tiếp nhận nam bệnh nhân Nguyễn Trọng Thêm (SN 1990, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) trong tình trạng bị dập bàn tay, tổn thương mặt do điện thoại phát nổ trong lúc vừa sạc pin vừa sử dụng. 

{keywords}
Nạn nhân suýt mất bàn tay do vừa sạc pin vừa dùng điện thoại

 

Theo anh Thêm, chiều ngày 2/4, sau khi đi làm về, chiếc điện thoại di động smartphone của anh bị hết pin. Sau đó anh cắm sạc vào ổ điện để vừa sạc pin vừa chơi game. 

Khoảng 2 tiếng sau, điện thoại trên tay anh bất ngờ phát nổ khiến mặt kính bể vụn, văng lên mặt và cơ thể, bàn tay bị tê buốt chảy nhiều máu.

Nạn nhân sau đó được đi cấp cứu tại Trạm y tế địa phương nhưng do vết thương khá nặng nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Tây Ninh cấp cứu.

Theo các bác sĩ tại Khoa ngoại - Bệnh viện đa khoa Tây Ninh, bệnh nhân bị mất nhiều máu, có các vết thương phức tạp ở bàn tay phải nên tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một đốt tay ở bàn tay phải.

Đến ngày 3/4, tình trạng sức khỏe của nạn nhân Thêm đã ổn định, hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi và điều trị.

Sau tiếng nổ lớn, thanh niên chết trong phòng ngủ

Sau tiếng nổ lớn, thanh niên chết trong phòng ngủ

Nghe tiếng nổ lớn tại một căn nhà, người dân chạy đến thì phát hiện nam thanh niên ở Quảng Nam đã tử vong.

Minh Tâm