Nạn nhân là anh Phan Văn Thuận (SN 2002, quê Đắk Lắk), ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

{keywords}
Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (3/3), người dân sinh sống quanh dãy trọ công nhân ở đường Bình Chuẩn 20 (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An) ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc ra từ phòng trọ số 6.

Nghi ngờ có chuyện, người dân đã thông báo cho cơ quan công an đến kiểm tra. Khi phá cửa vào trong, lực lượng chức năng phát hiện anh Thuận đã chết trong tư thế treo cổ, cơ thể đang phân hủy, bốc mùi nồng nặc.

Sự việc sau đó được trình báo cho Công an TP Thuận An để khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo người dân, trước đó ít ngày cả dãy trọ đã ngửi thấy mùi hôi từ phòng trọ của nạn nhân, tuy nhiên do cửa bị khóa trong nên không ai dám tới kiểm tra.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Người đàn ông chết bất thường trong quán cà phê chòi ở Bình Dương

Người đàn ông chết bất thường trong quán cà phê chòi ở Bình Dương

Sau khoảng nửa tiếng ghé vào quán cà phê chòi võng ở Bình Dương, người đàn ông được phát hiện tử vong.

Xuân An