- Liên tục bị nhóm côn đồ tìm đến phòng trọ đánh đập, nam sinh viên ngành y phải nhập viện cấp cứu và tử vong sau đó.

Chiều 6/7, đại tá Nguyễn Văn Bôn, trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan điều tra vừa bắt khẩn cấp 3 đối tượng liên quan đến vụ ẩu đả khiến 1 sinh viên trường y tử vong.

Nạn nhân tử vong là Y Hiếu Ê Ban (trú xã Cư Né, huyện Krông Búk, Đắk Lắk), hiện là sinh viên một trường y tại TP. Buôn Ma Thuột.

{keywords}
Dãy phòng trọ nơi Y Hiếu trọ học và liên tục bị nhóm côn đồ vào đánh đập dẫn đến tử vong

Theo điều tra ban đầu, vào tối ngày 1/7, Y Hiếu cùng một nhóm bạn đi dự sinh nhật một người bạn. Tan tiệc, trên đường trở về phòng trọ trên đường Nguyễn Khuyến (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) Y Hiếu bị một nhóm cồn đồ chặn lại gây sự, rồi lao vào đánh đấm tới tấp.

Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 2/7, nhóm côn đồ trên tiếp tục tìm đến phòng trọ Y Hiếu để đánh đập, khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị. Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi Y Hiếu từ viện trở về, nhóm côn đồ lại tìm đến phòng trọ đánh đập, khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu lần 2 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Do bị thương nặng, nạn nhân được chuyển xuống bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cứu chữa. Đến rạng sáng ngày 6/7, nạn nhân Y Hiếu đã tử vong và hiện đang được đưa về nhà lo hậu sự.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc

Trùng Dương