- Do nhiễm phim đen từ mạng internet, một nam sinh lớp 9 thường bỏ bê việc học và lợi dụng lúc vắng người đã giở trò đồi bại với bé gái hàng xóm.

Phiên tòa sơ thẩm TAND TP. Đà Nẵng ngày 12/4 đã tuyên bị cáo Trần Đức (SN 1998) ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, đang học lớp 9 một trường trung học tại Đà Nẵng mức án 3 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

{keywords} 

Bị cáo Đức tại tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 11 giờ ngày 19/8/2012, Đức sang nhà hàng xóm nằm đọc truyện cho bé gái H.V.T.Đ (SN 2002) nghe. Lợi dụng lúc nhà vắng người nên Đức cầm tay của Đ. đặt gần chỗ nhạy cảm của mình.

Lúc này, bác ruột của Đ. sang chơi phát hiện sự việc nên đã kể lại với gia đình Đ. Mẹ Đ. đã tố cáo Đức lên công an phường.

Tại cơ quan điều tra, Đức khai nhận từ tháng 1/2012 đến giữa tháng 8/2012, lợi dụng lúc người lớn đi vắng, Đức sang nhà chơi và có 6 lần quan hệ tình dục với cháu Đ.

Tại tòa, bị cáo Trần Đức thừa nhận hành vi dụ dỗ cháu bé hàng xóm mới 9 tuổi làm chuyện người lớn. Nguyên nhân là do bị cáo thường xuyên xem phim đen trên mạng.  

Vũ Trung