Đang nằm ngủ trên xe khách, Hiệu bị người bạn đi cùng dùng dao đâm xuyên buồng tim. Thanh niên 19 tuổi đang trên đường từ Bình Dương về quê ở Thanh Hóa ăn Tết.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) vừa tiến hành phẫu thuật, cứu sống trường hợp bệnh nhân Hà Huy Hiệu (19 tuổi, trú xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá) bị đâm xuyên tim. 

{keywords}

Sau khi được phẫu thuật, sức khoẻ của Hiệu đang dần ổn định trở lại

Sáng 3/2, Hiệu nhập viện trong tình trạng khó thở, tràn máu vùng ngoài tim, có hội chứng chèn ép tim cấp. Các bác sĩ xác định, thanh niên 19 tuổi bị vết thương dài khoảng 2 cm, đúng vị trí tim. Kết quả siêu âm ban đầu cho thấy, bệnh nhân bị vết thương sâu, xuyên từ thành trước ra thành sau tâm thất trái.

Sau khi tiến hành hội chẩn cấp, bệnh nhân được chuyển phẫu thuật cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành mở màng tim, khâu vết thương là lỗ thủng xuyên tâm thất của bệnh nhân. 

Sau ca mổ, bệnh nhân đã tỉnh táo bình thường, sức khoẻ dần ổn định.

Kết quả siêu âm tim bệnh nhân lúc 15h cùng ngày cho thấy, chức năng tim của bệnh nhân bình thường (mạch đập 80 lần/phút, huyết áp 130/80 mm Hg), không có máu đọng ở vết thương.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Mận, người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật thì đây là trường hợp rất hiếm gặp.

"Có thể nói trường hợp này rất hy hữu bởi vết thương xuyên buồng tim. Đa phần các ca tương tự bệnh nhân không qua khỏi", bác sĩ Mận cho biết

Theo lời kể của Hiệu, khoảng 4h sáng 3/2, anh ta đang nằm ngủ thì bất ngờ bị người bạn đi cùng trên chuyến xe về quê ăn Tết cầm dao đâm 2 nhát vào ngực và bụng. Thanh niên 19 tuổi là công nhân đang làm việc tại một công ty ở Bình Dương.

(Theo Zing)