{keywords}
Từ đầu giờ chiều, trời Sài Gòn tối sầm, mây đen vần vũ

Các quận 1, 2, 3, Bình Thạnh, Thủ Đức, Phú Nhuận, 9... chiều nay đón cơn 'mưa vàng' khá nặng hạt.

Anh Ngọc Danh (ngụ quận Thủ Đức) cho biết, từ sau Tết đến nay thì đây là trận mưa đúng nghĩa 'mưa vàng' giúp giải nhiệt.

"Cơn mưa khá nặng hạt xua tan cái nóng rát, oi hầm kéo dài suốt nhiều ngày qua. Mưa làm không khí trở nên trong lành, mát mẻ, dễ chịu hơn" - anh Danh cho hay.

{keywords}
Sau đó không lâu thì mưa vàng xuất hiện
{keywords}
Cơn mưa khá nặng hạt và kéo dài
{keywords}
Người dân mặc áo mưa di chuyển trên đường phố 
{keywords}
Mưa nặng hạt, trời tối khiến xe cộ phải bật đèn để di chuyển

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trưa nay theo dõi trên ảnh mây vệ tinh cho thấy mây đối lưu vẫn đang tiếp tục phát triển trên khu vực tỉnh Long An và Đồng Tháp.

Mây đối lưu phát triển mạnh trên khu vực các tỉnh, TP như Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM đã gây mưa rào và dông tại các khu vực trên.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ dự báo thời tiết đêm nay đến ngày 14/4 sẽ tiếp tục có mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, một số khu vực có thể có mưa vừa, mưa to, trong cơn dông đề phòng có lốc, sét, và gió giật. 

Vụ bắt nữ đại gia Thái Bình: Lời kể của phụ xe bị đánh vỡ xương hàm

Vụ bắt nữ đại gia Thái Bình: Lời kể của phụ xe bị đánh vỡ xương hàm

Anh Trịnh Ngọc Anh, phụ xe của 1 đơn vị vận tải bị bà Nguyễn Thị Dương nhốt vào nhà rồi cùng 2 người khác đánh đập.

 

Tuấn Kiệt