Trưởng phòng NN&PTNT huyện Si Ma Cai Viên Đình Hiệp thông tin, sau trận mưa lớn kéo dài khoảng 30 phút vào chiều nay đã làm ngập toàn bộ khu vực sân trường THCS xã Si Ma Cai và khu nhà bán trú của học sinh.

{keywords}
Trường THCS xã Si Ma Cai trong biển nước

Do trường THCS xã Si Ma Cai nằm ở vùng trũng nên mưa lớn đã gây ngập nghiêm trọng. Vào thời điểm ngập úng, trong trường có hơn 200 cán bộ, giáo viên đang tập huấn chuyên môn nghiệp vụ.

Gần 100 chiếc xe máy của các thầy cô giáo bị chìm trong nước. Nước dâng cao khoảng 1,5m ở khu nhà bán trú của học sinh. May mắn đây là dịp nghỉ hè nên không có học sinh ở trường.

{keywords}
Xe máy của các thầy cô giáo chìm trong nước

Nguyên nhân gây ngập úng được xác định là do mưa quá lớn, lượng nước dồn về nhanh, trường nằm ở vị trí trũng nên cống không kịp thoát nước.

Cùng ngày, mưa lớn đã gây sạt lở ta luy dương tại 3 tuyến đường: Na Cáng - Si Ma Cai, Phố Thầu - Si Ma Cai và quốc lộ 4D đoạn qua xã Sán Chải, gây ách tắc giao thông cục bộ.

{keywords}
 

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Si Ma Cai đang phối hợp với chính quyền các xã giúp trường THCS Si Ma Cai khắc phục hậu quả, đồng thời huy động lực lượng giải phóng đất đá để sớm thông các tuyến đường bị sạt lở.

Mưa không ngừng nghỉ, phố núi Đà Lạt chìm sâu trong biển nước

Mưa không ngừng nghỉ, phố núi Đà Lạt chìm sâu trong biển nước

 Mưa kéo dài khiến nước suối Cam Ly dâng cao tràn vào khu dân cư gây ngập nhiều tuyến đường tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Hoàng Hà