Theo một số ngư dân, sự việc xảy ra vào 20h tối qua (28/8). Trước đó không có một dấu hiệu nào cảnh báo sẽ có lũ về. Thời điểm này thị xã La Gi đang cấm biển do áp dụng biện pháp nghiêm ngặt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nên số lượng tàu, thuyền rất đông, đậu san sát tại cảng.

Lũ về ban đêm khiến mọi người không kịp trở tay, 25 tàu thuyền bị chìm hoặc va đập, hư hỏng hoàn toàn.

{keywords}
Hàng chục tàu thuyền ở cảng La Gi bị chìm 

Sáng 29/8, có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác ứng cứu, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu lực lượng Bộ đội biên phòng phối hợp với UBND thị xã và ngư dân triển khai ngay các biện pháp khắc phục, hạn chế tối đa thiệt hại. Cho phép ngư dân có tàu, thuyền neo đậu tại cảng cá trực tiếp xuống tàu để bảo vệ tài sản, nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Đến 15 giờ chiều nay (29/8), nước sông Dinh khu vực hạ nguồn vẫn còn dâng cao. Tàu, thuyền tại cảng cá La Gi đang neo đậu san sát, dòng nước lại chảy siết nên rất khó trục vớt tàu thuyền bị nạn. Các ngành chức năng đang tính toán phương án di chuyển, sắp xếp lại tàu cho phù hợp; đồng thời nghiên cứu lập địa điểm cách ly tại cảng cá dành cho ngư dân trong tình huống bắt buộc di dời ngư dân khỏi tàu thuyền để tránh thiệt hại về người.

{keywords}
Ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (người áo trắng) có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác ứng cứu và tặng quà hỗ trợ cho ngư dân

UBND tỉnh Bình Thuận cũng giao trách nhiệm cho UBND thị xã La Gi xây dựng phương án hỗ trợ các ngư dân bị thiệt hại.

Được biết, thị xã La Gi đang là địa phương có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất tại Bình Thuận. Đến sáng ngày 29/8, thị xã La Gi có 1.457 ca nhiễm Covid-19. Thị xã đang áp dụng tăng cường các biện pháp nghiêm ngặt theo tiêu chí "ai ở đâu ờ yên đó" để phòng chống dịch.

Người dân Phan Thiết không ra ngoài từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

Người dân Phan Thiết không ra ngoài từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau

Thời gian áp dụng biện pháp kiểm soát này từ ngày 24/8/2021.

Lê Huân