- Cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến cho giao thông ở TP.HCM ách tắc, nhiều tuyến đường chìm trong biển nước.

Chiều tối nay, trận mưa lớn trên diện rộng khắp các quận, huyện TP.HCM đúng lúc tan tầm của các cơ quan khiến nhiều tuyến đường Sài Gòn ngập nặng, kẹt xe kéo dài.

{keywords}

       Sân bay Tân Sơn Nhất chìm trong nước (Ảnh FB Khánh Bằng)

{keywords}

Ảnh: Zing

Mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ tại các quận 12, Tân Phú, Tân Bình, 6, 5, 4, 8, 1, 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận… làm hàng loạt tuyến đường ngập nặng.

{keywords}

Các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất như Trường Sơn, Hồng Hà, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình), đường Trường Chinh, Tây Thạnh, Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh)… vốn là “điểm nóng” tắc đường, giờ càng thêm hỗn loạn. 

{keywords}

Ảnh: Zing

Nhiều phương tiện chen chúc nhau dưới mưa, nước ngập làm nhiều xe chết máy, người dân bì bõm phải dắt bộ trong biển nước.

{keywords}

Mưa lớn không chỉ gây ngập đường mà nước còn tấn công vào nhà dân, các cửa hiệu kinh doanh, siêu thị khiến người dân khổ sở.

{keywords}

Người dân khổ sở khi bị “hành” giữa trời mưa lớn.

{keywords}

 Nhiều học sinh do mưa lớn không thể về nhà, phải nép bên vỉa hè chờ bố mẹ tới đón.

{keywords}

Đến 19h, nhiều tuyến đường vẫn ngập sâu, giao thông tê liệt. Xe cộ chết máy la liệt dẫn bộ trên đường để tìm đường về nhà.

Mưa lớn chiều tối 26/8 không chỉ làm hàng loạt các tuyến đường khắp quận, huyện TP.HCM ngập nặng mà còn làm đường băng sân bay Tân Sơn Nhất chìm trong nước. Hàng chục chuyến bay phải hủy hoặc không đáp xuống đúng giờ.

{keywords}

(Ảnh FB Khánh Bằng)

Đến 22 giờ tối 26/8, các chuyến chuyển hướng, hạ xuống sân bay dự bị mới lần lượt trở về Tân Sơn Nhất.

Như Sỹ - Thạch Quý