- Mưa lớn dồn dập từ 20h tối qua đến sáng nay tại Hà Nội khiến hàng loạt tuyến phố bị ngập sâu, có nơi hơn nửa mét, nhiều cây bị đổ, giao thông ùn tắc cục bộ.

Hà Nội: Nước mưa ngập xanh như bể bơi

Điều khác biệt là toàn bộ nước ngập ở khu vực đường Tam Trinh, Hoàng Mai có một màu xanh ngắt. Ban đầu nước xanh nhạt, nhưng càng về sau màu xanh càng đậm.

{keywords}


{keywords}


{keywords}


{keywords}


{keywords}

Cây xà cừ trước cổng bệnh viện Phụ sản TƯ đổ đêm qua, không có thiệt hại về người. Cây đổ đúng vào bãi giữ xe của viện. Chừng chục chiếc xe máy bị đè. Hiện công nhân công ty cây xanh đang thu dọn. Đoạn đường đã bị cấm hai đầu. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Công ty cấp thoát nước Hà Nội cho biết, lượng mưa đo được từ 20h tối qua đến 6h sáng nay (22/9) tại Long Biên đã vượt trên 200mm, tại Vân Hồ 171mm, Yên Sở 163,4mm; Thanh Liệt 106mm; Trúc Bạch 108,6mm; Hoàn Kiếm 122mm...

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Đường Cổ Linh, bên kia cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên, HN) ngập mênh mông như sông. Nhiều người không thể băng qua dù Công ty ở ngay bên kia đường. (Ảnh: P.Nguyệt)

{keywords}

Đoạn khu vực Đền Lừ (quận Hoàng Mai) cũng chìm trong biển nước, những người đi xe máy không dám băng qua. (Ảnh: Nhị Tiến)

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nhiều nơi ở khu vực Đền Lừ, quận Hoàng Mai ngập rất sâu, nời dân chật vật trong "biển nước". (Ảnh: Phạm Hải)

{keywords}

Nước cống tràn lên mặt đường trong trường ĐHSP Nghệ thuật Trung ương, người dân lấy bàn, ghế nhựa ra làm biển cảnh báo. (Ảnh: Phạm Hải)

{keywords}

{keywords}

Phố Định Công đoạn ngập sâu nhất lên đến 50cm, nhiều xe máy chết máy. Công nhân xí nghiệp thoát nước số 4 đang dùng máy bơm nước từ phố Định Công ra đường Giải Phóng. (Ảnh: Phạm Hải)

 {keywords}

Ngập sâu trên phố Hoàng Như Tiếp, Bồ Đề, Long Biên. (Ảnh: Lê Anh Dũng).

{keywords}

{keywords}

Những người dân ở khu vực ngõ 87 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, HN - đoạn gần nhà máy Dệt HN sững sờ khi nước ngập mênh mông và chuyển màu xanh.

{keywords}

Gầm cầu Vĩnh Tuy đoạn qua ngã ba bị ngập sâu. Ảnh: Phạm Quốc Huy - Otofun

Mưa dồn dập khiến nước trên sông Nhuệ dâng cao gần 4,5m, toàn bộ các tuyến đường tại chân cầu Vĩnh Tuy, Mạc Thị Bưởi, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Thanh Đàm, Vành đai 3 (ngã ba Khuyến Lương), Lĩnh Nam, Định Công, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng ngập sâu từ 0,2-0,4m.

Theo dự báo từ Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay, vùng thấp vẫn đang tồn tại trên khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Cảnh báo, trong sáng nay (22/9) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) và tỉnh Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến từ 40-70, có nơi trên 100mm.

Ngập úng ở các vùng trũng, thấp, ven sông, suối, ngập lụt ở đô thị có khả năng xuất hiện ở Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa...

Xem CLIP nước ngập mênh mông tại khu vực đền Lừ, Hoàng Mai:

{keywords}

 {keywords}

{keywords}

{keywords}

Nhiều phương tiện ô tô, xe máy đã bị "chết máy" khi cố đi qua những đoạn đường nước ngập sâu ở khu vực đền Lừ. (ảnh: Nhị Tiến)

Cá biệt, các tuyến phố Nguyễn Sơn, Ngọc Lâm, vòng xuyến ngã tư Cổ Linh (đường dẫn cầu Vĩnh Tuy, bờ Bắc), Nguyễn Văn Linh (trước số nhà 270) xảy ra ngập với mức độ 0,4-0,5m.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Nước ngập khiến đường Nguyễn Sơn, quận Long Biên như một dòng sông. Công nhân công ty cấp thoát nước phải dùng vật chắn và ngồi giữa dòng nước để cảnh báo các phương tiện không được đi qua vì nước ngập quá sâu. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông I, Đồng Bông II và các trạm bơm cục bộ khác đang hoạt động hết công suất để chống ngập.

Ngập sâu khiến nhiều xe máy không thể di chuyển, một số tuyến phố có cây đổ như Tràng Thi, Trần Quang Khải, Lương Thế Vinh, Vũ Hữu... khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

{keywords}

Phố Vĩnh Hưng, Long Biên ngập gần tới yên xe, xe máy không thể di chuyển, phải dắt bộ. Ảnh: Trương Thành

Lúc 8h sáng, đoạn giao Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên bị ngập sâu, đoạn gần bến xe Gia Lâm đã bị cấm đường, cầu Chương Dương đang ùn tắc nghiêm trọng. 

{keywords}

Phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai ngập gần tới yên xe, xe máy không thể di chuyển, phải dắt bộ. Ảnh: Trương Thành

Theo thông tin cập nhật, đoạn từ cầu Thanh Trì xuống Quốc lộ 5 và đường Nguyễn Văn Linh cũng đang bị ngập sâu.

Đại diện công ty Công Viên Cây xanh Hà Nội cho biết: Trận mưa lớn đêm qua kéo dài đến sáng nay đã làm đổ gần 10 cây xanh trên đường phố Thủ đô.

Nhóm PV