HTML clipboard

- Một phụ nữ mắc bệnh vảy nến sau khi khám và uống thuốc trị bệnh ở một phòng khám tư, chị Nguyễn Thị H. bị nhức mỏi, sốt, phù nề vùng mặt…

 

Chị Nguyễn Thị H. 31 tuổi, trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang, Thừa Thiên- Huế bị bệnh vảy nến nên được gia đình đưa đến khám tại Phòng khám bệnh da liễu tư nhân trên đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vĩ Dạ, TP. Huế.

 

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán bệnh chị H. bị vảy nến và bán thuốc uống trong thời gian một tháng (cả thuốc uống và thuốc thoa).

 

Sau 25 ngày uống thuốc, chị H. đã bị nhức mỏi, sốt, phù nề vùng mặt… phải đến điều trị tại khoa truyền nhiễm của Bệnh viện T.Ư Huế.

 

Bệnh nhân được bác sĩ ở đây chẩn đoán bị nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, theo diễn biến bệnh cũng nêu rõ là dị ứng thuốc, vảy nến…

 

Sau một thời gian điều trị, sức khỏe của bệnh nhân H. tiến triển tốt nên ngày 13/5, bệnh nhân được bác sĩ cho xuất viện.

 

Tuy nhiên, vào ngày 27/5, chị H. đã tử vong sau 14 ngày kể từ thời điểm Bệnh viện T.Ư Huế cho xuất viện.

 

Trường Hà